Bức tranh chân dung Bác Hồ bằng hoa sen lớn nhất thế giới

Đồng thời, trưng bày Bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết bằng hàng vạn bông hoa sen tại khuôn viên chùa Đại Tuệ (được trưng bày từ ngày 17-5 và sẽ kết thúc trưng bày vào ngày 20-5).

Bức chân dung được làm từ hơn 10.000 bông hoa sen (kích thước rộng 4m, cao 6m) khắc họa hình ảnh Bác Hồ đang tươi cười và vẫy tay chào được công nhận là “Bức tranh chân dung bằng hoa sen lớn nhất thế giới”.

Theo ban tổ chức, lễ hội văn hóa Phật Giáo Hương Sen xứ Nghệ kế thừa những giá trị văn hóa, đạo đức giáo dục Phật Giáo và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, khơi dậy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn ngàn đời của dân tộc Việt Nam, hướng con người tới những nét đẹp Chân – Thiện – Mỹ, xây dựng và phát triển xã hội ổn định, hòa bình, thịnh vượng và giàu lòng nhân ái.Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tâm linh như: Lễ Phật đản, Lễ tưởng niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình và nghi lễ tắm Phật.

Tại buổi lễ, được sự ủy nhiệm của chủ tịch Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới, hai đại diện của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam, và Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, đã trực tiếp trao bằng chứng nhận kỷ lục thế giới “Bức tranh chân dung bằng hoa sen lớn nhất thế giới” (bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết bằng hơn 10.000 bông hoa sen) cho chùa Đại Tuệ.

Ngày 16-5, Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union, trụ sở ở Ấn Độ) đã chính thức công nhận bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh làm từ hoa sen của tập thể chùa Đại Tuệ là “Bức tranh chân dung bằng hoa sen lớn nhất thế giới”. Bức chân dung được làm từ hơn 10.000 bông hoa sen, có kích thước rộng 4m, cao 6m, khắc họa hình ảnh Bác đang tươi cười và vẫy tay chào.

Sau ngày 20-5, toàn bộ bức tranh sẽ được sấy khô để hàng năm vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ lại đem ra triển lãm để nhân dân cả nước chiêm ngưỡng.

Dịp này, chùa Đại Tuệ đã trao tặng ngôi nhà tình thương chất độc da cam trị giá 200 triệu đồng cho gia đình ông Ngô Xuân Thung (ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên) và tặng quà khuyến học trị giá 30 triệu đồng cho xã Nam Anh.

Vào sáng mai 18-5, Lễ hội Văn hóa Phật giáo Hương sen xứ Nghệ cũng sẽ được tổ chức tại chùa Đảo Ngư (trên vùng biển thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm