Cá chép cúng ông Táo vẫn chờ người mua

(PLO)- Ngày 23 tháng Chạp, tại các chợ một số mặt hàng hoa giá có biến động
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 14-1, nhằm 23 tháng Chạp ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn TP.HCM như chợ Hòa Hưng (quận 10), chợ Tân Định (quận 1), chợ Trần Hữu Trang (quận Phú Nhuận)…có phần nào sôi động hơn so với ngày thường khi người dân đi mua hoa, trái cây, áo giấy, xôi chè ...về cúng ông Công, ông Táo.

Trưa 23 tháng Chạp tại khu vực chợ Tân Định, quận 1 người dân đi mua hoa chuẩn bị cho ngày cúng ông Táo

Trưa 23 tháng Chạp tại khu vực chợ Tân Định, quận 1 người dân đi mua hoa chuẩn bị cho ngày cúng ông Táo

Một số tiểu thương cho biết, hoa bán được, giá cả có nhích nhưng không tăng quá cao. Ví dụ hôm qua vạn thọ bán 15.000 đồng/cây hôm nay bán 20.000 đồng/cây, cúc 20.000-25.000 đồng/bó.

Tiểu thương chợ Tân Định chờ khách mua sỉ cá chép phóng sinh

Tiểu thương chợ Tân Định chờ khách mua sỉ cá chép phóng sinh

Một tiểu thương ngành thủy hải sản ở chợ Tân Định nhận xét, bán cá 20 năm nay nhưng chưa năm nào thấy tình hình tiêu thụ cá chép cúng ông Táo chậm như năm nay. Mọi năm ngày 23 tháng Chạp bán được từ 10kg-15kg, năm nay nhập về 5kg nhưng đến trưa vẫn còn nhiều. Giá cá chép tùy kích cỡ 7.000-10.000 đồng/con.

Hơn 12 giờ trưa một người dân ghé chợ Tân Định mua xôi chè

Hơn 12 giờ trưa một người dân ghé chợ Tân Định mua xôi chè

Theo vị này, một phần do người dân tiết kiệm cũng như muốn cúng cá chép phải có thời gian đi phóng sinh.

“Lượng cá chép còn lại chỉ chờ những người phóng sinh mua theo kí, mình bán rẻ thì mới có thể bán hết trong hôm nay”, tiểu thương cho hay.

Người dân chọn mua xôi chè, đồ cúng ở điểm bán lề đường, mặt tiền chợ Hòa Hưng

Người dân chọn mua xôi chè, đồ cúng ở điểm bán lề đường, mặt tiền chợ Hòa Hưng

Một tiểu thương bán chè xôi chợ Tân Định thông tin, sáng nay khách đi chợ nhiều hơn. Tuy vậy, so với mọi năm người dân cũng giảm mua. Do đó, ngày ông Táo năm ngoái làm 5kg chè xôi nước bán thì năm nay chỉ làm 4kg. Giá xôi chè không tăng như xôi 25.000 đồng/hộp, xôi nước 10.000 đồng/viên.

Một điểm bán chè xôi, đồ cúng ông Táo bên trong chợ Hòa Hưng rao mời khách mua

Một điểm bán chè xôi, đồ cúng ông Táo bên trong chợ Hòa Hưng rao mời khách mua

Tương tự, bà Thùy bán đồ cúng chợ Hòa Hưng nói ngay từ tháng 12 đã nhập hàng cúng ông Táo. Tuy nhiên, qua hai năm dịch cùng với kinh tế khó khăn sức mua giảm nên các cơ sở sản xuất cũng không dám ra hàng nhiều. Vì vậy, có một số mặt hàng như đèn cầy vàng có khách hỏi mua nhưng không có để bán.

Khoảng 10 giờ tại chợ Hòa Hưng, một khách hàng cho biết do không có thời gian nên bây giờ mới mua áo giấy đồ cúng ông Táo

Khoảng 10 giờ tại chợ Hòa Hưng, một khách hàng cho biết do không có thời gian nên bây giờ mới mua áo giấy đồ cúng ông Táo

Theo bà Thùy, năm nay kinh tế khó khăn nên số tiền người dân mua giảm, đồng thời khách cũng chỉ mua những áo giấy đồ cúng cơ bản chứ không cầu kì như trước đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm