Ca sỹ Vy Oanh đề nghị công an có biện pháp bảo vệ vì bị đe dọa

Ngày 5-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sỹ Vy Oanh; 37 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đã gửi đơn lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ vì thường xuyên bị gọi điện, nhắn tin đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí đe dọa cả sức khỏe, tính mạng của bà và gia đình.

Theo bà Oanh, trước đó bà đã có Đơn tố giác và Đơn yêu cầu khởi tố vụ án về các tội danh “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Bà Oanh tố giác bà Hằng đã có các hành vi vi phạm, coi thường pháp luật qua việc liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của mình.

“Sau khi có động thái tố giác bà Phương Hằng tới các cơ quan chức năng trong đó có Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thì rất nhiều người ủng hộ bà Phương Hằng thường xuyên gọi điện, nhắn tin, vào trang fanpage cá nhân của tôi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí đe dọa cả sức khỏe, tính mạng của tôi và gia đình” – bà Oanh phản ánh.

Theo bà Oanh, những phát ngôn và hành động của bà Phương Hằng đều tỏ thái độ coi thường pháp luật cùng với những thách thức sẽ lên danh sách và đến tận nơi (nhà riêng và cơ quan) để đi “thăm” gặp trực tiếp, livestream, tặng hoa, kem chống nhục cho những người đã tố cáo.

“Bản thân tôi cũng là một người tố cáo hành vi vi phạm của bà Phương Hằng, nếu sự việc “thăm “ gặp thật sự xảy ra có thể dẫn đến rất nhiều hệ lụy sau đó. Bởi sẽ rất là nguy hiểm nếu có thể đích thân bà Phương Hằng hoặc từ sự hưởng ứng, ủng hộ, quá khích của những người luôn theo dõi, hùa và tin tưởng những lời vu khống của bà Hằng, có những hành vi đi quá giới hạn, gây rối loạn, ẩu đả, đe dọa, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và người thân trong gia đình tôi cũng như việc tập trung quá đông người sẽ ảnh hưởng đến an toàn trật tự xã hội” – bà Oanh tiếp.

Ca sỹ Vy Oanh cũng cho rằng, gần đây, những người tố giác bà Phương Hằng cũng thường xuyên bị đe dọa sẽ xâm hại đến sức khỏe, gây thương tích như nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển.

Hay như buổi gặp gỡ “đấu tố” nhau giữa ông Lê Tùng Vân và bà Nguyễn Phương Hằng ngày gần đây nhất là ngày 4-11, bà Nguyễn Phương Hằng đã cùng một đoàn xe (có khoảng 50 người) với hàng chục Youtuber và hàng ngàn người dân tụ tập, gây mất an toàn trật tự nơi cộng công trong khi dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam vẫn còn đang vô cùng căng thẳng. Cơ quan Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phải cử lực lượng tới hiện trường để thiết lập trật tự, tránh những hành động quá khích của những người có mặt tại đó.

Theo bà Oanh, để ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi xâm hại về tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm, tài sản, lợi ích hợp pháp của người tố giác tội phạm và người thân thích của người tố giác tội phạm, nên đã làm đơn này kính đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật để bảo vệ bà và những người thân trong gia đình trước những hành vi xâm hại nêu trên.

+ Liên quan đến việc tố cáo bà Phương Hằng, ngày 5-11, công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác của ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM tố giác bà Hằng và đang xử lý đơn tố giác này theo quy định.

Trước đó ngày 26-10, nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương, tố giác bà này vì đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông.

Ngoài đơn tố giác, ông Hiển cũng cung cấp hồ sơ, tài liệu thu thập được để tố giác hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng.

Theo ông Hiển, liên tục bốn tháng qua, những giá trị mà ông nỗ lực xây dựng đã bị xâm hại nghiêm trọng bởi những đoạn video phát trực tuyến (livestream) liên tục của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook với mức độ lan truyền rộng rãi, gây hoang mang và bất bình trong dư luận.

Theo ông Hiển, căn cứ vào các Điều 144, 145, 146, 147 BLTTHS năm 2015, ông đề nghị Công an tỉnh Bình Dương, VKSND tỉnh Bình Dương xem xét, đánh giá toàn bộ các hồ sơ, tài liệu mà ông đã cung cấp từ đó làm rõ dấu hiệu phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi phạm tội, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm