Các CLB Trung Quốc đang làm người hâm mộ phẫn nộ

(PLO)-  Ra quân lượt trận đầu AFC Champions League, hai CLB của Trung Quốc (TQ) là Guangzhou và Shandong Taishan đã trở thành “ngân hàng điểm” của các đối thủ khiến fan nhà giận dữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuần qua, ngày 15-4, nếu ở bảng I Guangzhou thua CLB Johor Darul Tazim (JDT, Malaysia) 0-5 thì ngày 16-4, Shandong Taishan thua đậm Daegu 0-7 ở bảng F. Cách thua này khiến hàng triệu fan hâm mộ TQ của hai CLB này giận dữ và đòi giải tán đội bóng để cầu thủ về đi... bốc than.

Sau đội tuyển Trung Quốc giờ đến các CLB Trung Quốc bị người hâm mộ quay lưng. Ảnh: HẢI THỊNH

Sau đội tuyển Trung Quốc giờ đến các CLB Trung Quốc bị người hâm mộ quay lưng. Ảnh: HẢI THỊNH

Guangzhou từng là ông lớn ở AFC Champions League được các HLV lừng danh thế giới Felipe Scolari (Brazil), Marcello Lippi, Cannavaro (Ý) dẫn dắt và trở thành “ông lớn” ở bóng đá châu Á.

Tuy nhiên, sau này tập đoàn bất động sản Evergrande - đơn vị đứng sau CLB Guangzhou, phá sản khiến CLB tuột dốc thảm hại. Ra quân trận đầu ở bảng I, Guangzhou đã bị CLB JDT của Malaysia làm nhục với năm bàn trắng.

Bi kịch chưa kết thúc, chưa nguôi thì sau đó Shandong Taishan thảm bại trước đại diện đến từ Hàn Quốc là Daegu 0-7. Shandong Luneng vốn cũng từng là đại gia từng có những danh thủ thế giới thi đấu như Ramires, Teixeira... Thời điểm đấy Shandong Taishan từng vài lần chạm trán với B. Bình Dương vào năm 2015 tại giải Champions League này.

Theo Tân Hoa xã giải thích việc sụp đổ của công ty tài chính mẹ không làm cho tinh thần cầu thủ xuống cấp như vậy nhưng cái chính là cầu thủ TQ không có thái độ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Họ hời hợt, thiếu trách nhiệm khiến CLB thua thảm hại.

Guangzhou và Shandong Taishan là hai CLB có số fan hâm mộ cao nhất của bóng đá TQ. Việc lãnh đạo CLB có giải thích thế nào về những thảm bại, người hâm mộ TQ cũng không chấp nhận và việc họ đòi giải tán đội cho cầu thủ về làm nông, làm công nhân mỏ than là giọt nước tràn ly.

Sau đội tuyển TQ gây thất vọng lớn và bị người hâm mộ chỉ trích là bán độ, quay lưng với fan lại đến các CLB TQ bị tẩy chay.

Bóng đá TQ đang trải qua thời kỳ thật đen tối…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm