Các đơn vị phải cử người đứng đầu tham dự tiếp xúc cử tri

Theo văn bản, thời gian qua, thực hiện các kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV, UBND thành phố đã giao các giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ tịch UBND quận, huyện cử lãnh đạo tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội để tiếp thu, giải quyết và trả lời kịp thời các kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại phường Lê Bình, quận Cái Răng.

Tuy nhiên, tại một số buổi tiếp xúc cử tri, một vài sở ngành, địa phương không cử lãnh đạo tham dự hoặc cử thành phần tham dự chưa đảm bảo yêu cầu, không nắm thông tin để có thể kịp thời trả lời các vấn đề cử tri phản ánh.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc cử đúng lãnh đạo tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, đảm bảo tham dự đầy đủ, đúng thành phần để kịp thời tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm