Các láng giềng nỗ lực truy bắt nghi phạm lừa người sang Campuchia và giải cứu nạn nhân

(PLO)- Indonesia, Đài Loan, Hong Kong đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan truy bắt nghi phạm lừa người sang Campuchia và giải cứu, hồi hương nạn nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khi giới chức Campuchia đang đẩy mạnh điều tra, truy quét và ngăn chặn các hoạt động buôn người, đưa người ngoại quốc vào làm việc trái phép ở nước này, một số quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đang tích cực phối hợp với các bên truy quét nghi phạm và giải cứu nạn nhân.

Chính quyền nhiều nước và vùng lãnh thổ như Pakistan, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Hong Kong,... đã phản ánh về nạn buôn người sang Campuchia và nhờ Campuchia giúp đỡ tìm kiếm giải cứu công dân.

Cụ thể, 202 công dân Indonesia đã được giải cứu khỏi các tụ điểm cờ bạc trực tuyến và các cơ sở lừa đảo ở một số vùng ở Campuchia trong những tháng qua và số người này đã lên máy bay về nước vào ngày 22-8, tờ Khmer Times đưa tin. Tại thủ đô Jakarta, họ ​​sẽ tham gia vào một chương trình tái hòa nhập trước khi trở về nhà.

Nhân viên Đại sứ quán Indonesia (trái) cùng với một nạn nhân buôn người được giải cứu (giữa) ở thị xã Bavet, tình Svay Rieng (Campuchia). Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN INDONESIA

Nhân viên Đại sứ quán Indonesia (trái) cùng với một nạn nhân buôn người được giải cứu (giữa) ở thị xã Bavet, tình Svay Rieng (Campuchia). Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN INDONESIA

Cảnh sát Đài Loan thông báo đã bắt giữ 75 nghi phạm liên quan đến việc lừa người sang Campuchia làm việc, đồng thời cho biết có hơn 420 người Đài Loan nghi là bị lừa, tờ Taiwan News ngày 23-8 đưa tin.

Theo cảnh sát, trong số 420 người này, 72 người đã được giải cứu tính đến ngày 21-8. Điều này nghĩa là khoảng 370 người vẫn bị mắc kẹt ở Campuchia. Cảnh sát cũng nói rằng hiện có hơn 40 nhóm buôn người hoạt động ở Đài Loan, bao gồm nhóm tội phạm lớn nhất là Trúc Liên Bang.

Hiện lực lượng cảnh sát Đài Loan đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và chính quyền Thái Lan để giải cứu các nạn nhân bị lừa sang Campuchia, xác định và truy quét các băng nhóm đứng sau các vụ buôn người.

Tuy nhiên, các nỗ lực cứu người của Đài Loan tại Campuchia khá phức tạp vì Đài Loan không có văn phòng đại diện ở vương quốc này. Thay vào đó, văn phòng đại diện Đài Loan tại Việt Nam sẽ phụ trách giải quyết các vấn đề ở Campuchia.

Phía cảnh sát Đài Loan cho biết đang làm việc với các doanh nghiệp lãnh thổ này làm ăn ở Campuchia, các nhóm tôn giáo và các tổ chức phi lợi nhuận để giải cứu các nạn nhân. Cơ quan ngoại giao, cảnh sát và cơ quan nhập cư Đài Loan cũng lập lực lượng đặc nhiệm chung để giải cứu nạn nhân và nhiều trường hợp đã được hồi hương, theo tờ Taiwan News.

Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong Đặng Bình Cường cho biết có 28 người Hong Kong bị lừa sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Campuchia. 14 nạn nhân hiện đã an toàn, trong đó 10 người đã trở về Hong Kong. Trong số 14 người còn lại thì có 10 người được cho đang ở Myanmar và 4 người ở Campuchia, tờ South China Morning Post ngày 20-8 đưa tin.

5 người Đài Loan là nạn nhân của nạn buôn người trở về quê hương vào tháng 8-2022. Ảnh: CNA

5 người Đài Loan là nạn nhân của nạn buôn người trở về quê hương vào tháng 8-2022. Ảnh: CNA

Ông Đặng nói rằng chính quyền thành phố sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và chính quyền các nước nơi có người Hong Kong bị lừa để đưa các nạn nhân hồi hương.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Hong Kong cũng đã thiết lập nhiều đường dây nóng, cả trên điện thoại và các ứng dụng Whatsapp, để nhận yêu cầu hỗ trợ, và thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan để giúp phối hợp cứu nạn nhân buôn người.

Trong khi nỗ lực giải cứu các nạn nhân bị bán sang Campuchia, cảnh sát Hong Kong cũng nỗ lực bắt giữ những đối tượng lừa đảo buôn người. Gần đây nhất, ngày 22-8, cảnh sát Hong Kong bắt giữ 6 người liên quan đến việc lừa 37 người sang lao động trái phép ở một số nước Đông Nam Á, trong đó có Campuchia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 18-8 rằng Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để đảm bảo an toàn cho “những người đồng hương ở Hong Kong và Đài Loan”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm