Argentina: Phó Tổng thống đương nhiệm bị đề nghị mức án 12 năm tù vì tham nhũng

(PLO)- Theo công tố viên Luciani, Phó Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner đã lừa gạt nhà nước và dính líu vào một kế hoạch rút ruột quỹ công trong thời gian làm tổng thống từ năm 2007-2015.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, một công tố viên liên bang Argentina đã đề nghị mức án 12 năm tù đối với Phó Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner vì tội tham nhũng liên quan các công trình công cộng.

Phó Tổng thống Argentina - bà Cristina Fernández de Kirchner. Ảnh: BUENOS AIRES TIMES

Phó Tổng thống Argentina - bà Cristina Fernández de Kirchner. Ảnh: BUENOS AIRES TIMES

Hãng Reuters đưa tin Công tố viên Diego Luciani cáo buộc bà de Kirchner, năm nay 69 tuổi, đã lừa gạt nhà nước và dính líu vào một kế hoạch rút ruột quỹ công trong thời gian làm tổng thống từ năm 2007-2015.

Ông Luciani cũng đề nghị “tước bỏ tư cách trọn đời đặc biệt” đối với việc giữ chức vụ công của bà de Kirchner, một chính trị gia vẫn còn nhiều ảnh hưởng trong cánh tả của đảng Peronist cầm quyền, theo tờ Buenos Aires Times.

Theo truyền thông địa phương, bản án sẽ được công bố sau vài tháng nữa, dù bà de Kirchner có thể kháng cáo lên cấp cao hơn và phải mất vài năm mới có phán quyết cuối cùng.

“Đây có lẽ là vụ tham nhũng lớn nhất từng được biết đến ở nước này” – ông Luciani nói khi tranh luận về bản án, vốn đã làm dấy lên lên căng thẳng chính trị mới ở quốc gia Nam Mỹ.

Trên Twitter, Phó Tổng thống de Kirchner nói rằng bà đang đối mặt “đội xử bắn tư pháp-truyền thông” chứ không phải “toà án hiến pháp”.

Nữ chính trị gia này nói rằng bà không có cơ hội để điều trần về những yếu tố mới của vụ án và sẽ trình bày lời biện hộ của mình trên mạng xã hội trong ngày 23-8 (giờ địa phương).

Tổng thống Argentina - ông Alberto Ángel Fernández đã lên án đề nghị của ông Luciani trên Twitter, mô tả quyết định này như một trường hợp “đàn áp tư pháp”.

Cuối ngày 22-8, cảnh sát giải tán đám đông biểu tình trước cửa nhà bà de Kirchner ở thủ đô Buenos Aires, với một phe ủng hộ và một phe phản đối đề nghị của công tố viên Luciani.

Cơ quan điều tra Argentina đang cố gắng xác định xem liệu bà de Kirchner và các quan chức khác trong chính quyền có ưu ái cho những công ty của doanh nhân Lázaro Báez trong quá trình xét thầu hàng chục dự án công cộng ở vùng Patagonia hay không, trong đó có nhiều dự án bị thổi giá và không hoàn thành.

Nhiều chuyên gia nghi ngờ số tiền bị bòn rút đã về tay gia đình bà de Kirchner thông qua các công ty bình phong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm