Không quân Úc: Sẽ duy trì tuần tra Biển Đông bất chấp 'loạt tình huống không an toàn' TQ gây ra

(PLO)- Ông Robert Chipman - tân Tư lệnh Không quân Hoàng gia Úc tuyên bố rằng Úc sẽ duy trì tuần tra Biển Đông, bất chấp "một loạt tình huống không an toàn" Trung Quốc gây ra ở vùng biển này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, ông Robert Chipman - tân Tư lệnh Không quân Hoàng gia Úc tuyên bố nước này sẽ tuy trì tuần tra Biển Đông, bất chấp "một loạt tình huống không an toàn gần đây" Trung Quốc (TQ) gây ra ở vùng biển này, theo đài ABC.

Phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall, Tư lệnh Chipman nói quân đội TQ cần tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về "tính chuyên nghiệp".

Ông Robert Chipman - tân Tư lệnh Không quân Hoàng gia Úc (phải) và Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ÚC

Ông Robert Chipman - tân Tư lệnh Không quân Hoàng gia Úc (phải) và Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ÚC

Theo ông Chipman, điều TQ cần đáp ứng là các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao và Úc muốn thấy các tiêu chuẩn chuyên nghiệp tương tự từ Bắc Kinh.

Theo Bộ Quốc phòng Úc đầu năm nay, một máy bay chiến đấu J-16 của TQ đã thực hiện một cuộc đánh chặn "nguy hiểm" với máy bay giám sát của Không quân Hoàng gia Úc trong khu vực.

Ngày 26-5, Úc cho biết chiến đấu cơ TQ đã có hành vi bay cắt mặt máy bay do thám P-8 của Úc và thả túi chứa các mảnh nhôm vào động cơ máy bay. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã lên án hành động này là động thái nguy hiểm và hung hăng.

Trong những bình luận đầu tiên trước giới truyền thông kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng trước, Tư lệnh Chipman cũng cảnh báo TQ đã thiết lập năng lực hàng không vũ trụ ở Biển Đông.

Tuy nhiên, ông khẳng định "năng lực đó không thể khiến các nước không thể tiếp cận vùng biển này". Ông cũng cho rằng điều đó cũng không có nghĩa là các nước không thể thực hiện những hoạt động quân sự để đạt được lợi ích trong lúc các nước này đang cạnh tranh với TQ.

Bộ trưởng Kendall mô tả việc TQ gia tăng quân sự hóa ở Biển Đông là nhằm nâng cao năng lực và khiến các quốc gia tránh xa bờ biển của Bắc Kinh.

Theo ông Chipman: "Hoạt động của Úc không thay đổi, đó vẫn là hoạt động bình thường đối với chúng tôi, chúng tôi buộc đội ngũ của mình phải đạt tiêu chuẩn rất cao, họ có khả năng hoạt động trong môi trường tranh chấp và vì vậy chúng tôi nghĩ rằng họ được trang bị tốt để tiếp tục hoạt động tại Biển Đông".

Tháng trước, ABC cho biết tàu chiến Úc HMAS Parramatta đã bị quân đội TQ theo dõi chặt chẽ khi đang hoạt động ở Biển Đông. Theo Canberra, Bắc Kinh còn cử một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để theo dõi tàu chiến này.

TQ ngang nhiên tuyên bố chủ quyền phi lý đối với gần 80% Biển Đông và liên tục quân sự hoá các thực thể mà nước này chiếm đóng trái phép tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm