Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hoà có mưa to đến rất to

(PLO)- Đêm qua và sáng nay (26-11), ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay có nơi trên 160 mm, như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 174.4 mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 212.4 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 162.6 mm…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy lượng mưa trong 24 giờ một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan này dự báo, trong hôm nay đến sáng sớm ngày mai, 27-11, các khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Nhiều nơi ở Huế ngập nặng trong đợt mưa to đầu tháng 11 vừa qua. Ảnh: NGUYỄN DO
Nhiều nơi ở Huế ngập nặng trong đợt mưa to đầu tháng 11 vừa qua. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, ở khu vực phía Đông Tây Nguyên, Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian mưa dông tập trung chiều tối và đêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo với mưa lớn như trên, các tỉnh cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp.

Đặc biệt, các tỉnh cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm