Cách hết chức vụ trong Đảng với Giám đốc Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

(PLO)-  Ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh phạm tội đánh bạc nên bị cách chức hết chức vụ trong Đảng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành thông báo kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (cách hết các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 22-4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì Kỳ họp thứ 14 để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Phúc. Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước nhưng ông Phúc đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Được biết, cuối năm 2021, ông Phúc đang tham gia sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bắt quả tang. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trong số các bị can có ông Phúc bị khởi tố về tội đánh bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm