Campuchia học Việt Nam hướng đến SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Tôi học được rất nhiều từ Việt Nam (VN) để hướng tới SEA Games 32 năm 2023 tổ chức tại Campuchia”, đó là chia sẻ của Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia - ông Vath Chamroeun tuần qua đã đến VN dự cuộc họp các trưởng đoàn, tiền trạm SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5-2022 tại VN.

Nhiều cán bộ quản lý thể thao Campuchia đến VN học hỏi kinh nghiệm để tổ chức SEA Games 32.

Cùng đi với ông Vath Chamroeun đến VN là nhiều cán bộ quản lý thể thao Campuchia học hỏi kinh nghiệm để tổ chức SEA Games 32 - 2023 mà lần đầu Campuchia đăng cai.

Kể lại với báo chí Campuchia, ông Vath Chamroeun nói: “Đến VN công tác, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games, bên cạnh đó là những thu hoạch từ lời góp ý, ý kiến của các trưởng đoàn Thái Lan, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Đông Timor đã giúp cho Campuchia rất nhiều. Tôi cũng đã có những trao đổi chiều sâu với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng và đã có được những suy nghĩ, thôi thúc những hành động mới mẻ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia diễn ra sau SEA Games 31 tại VN đúng một năm. May mắn khi đến một quốc gia đang chuẩn bị cho SEA Games giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm thực tiễn”.

Ông tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia còn chia sẻ về công tác chuẩn bị lẫn các cơ sở y tế mà phía VN trang bị nhằm giải quyết các tình huống nếu COVID-19 bùng phát trong thời gian diễn ra SEA Games.

Sau những cuộc họp lớn, đoàn Campuchia còn có những cuộc gặp riêng với các bộ, lãnh đạo ngành thể dục thể thao VN để học hỏi và được tư vấn cho công tác tổ chức SEA Games 32. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm