Campuchia tước quyền ứng cử của những người không tham gia bỏ phiếu

(PLO)- Quốc hội Campuchia nhất trí sửa đổi luật bầu cử để cải cách quyền ứng cử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Quốc hội Campuchia đã nhất trí sửa đổi luật bầu cử nhằm cải cách quyền ứng cử, theo tờ Khmer Times.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VI ở Campuchia, 111 đại biểu đã biểu quyết thông qua từng điều một trong số 8 điều của dự luật bầu cử.

Các thành viên quốc hội Campuchia giơ tay biểu quyết thông qua dự thảo luật bầu cử. Ảnh: AFP

Các thành viên quốc hội Campuchia giơ tay biểu quyết thông qua dự thảo luật bầu cử. Ảnh: AFP

Theo nội dung luật bầu cử, cử tri không đi bầu sẽ bị tước quyền ứng cử trong tương lai. Người dân phải tham gia ít nhất hai cuộc bỏ phiếu mới có đủ điều kiện trở thành ứng cử viên trong các cuộc bầu cử ở cấp xã, huyện, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh và quốc gia.

Ông Sar Kheng - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia - đã đăng lên trang Facebook của mình: "Các cá nhân muốn ứng cử phải tham gia các cuộc bỏ phiếu trước đó" .

Ngoài ra, những cá nhân gây rối và cản trở quá trình đăng ký cử tri cũng như cản trở cuộc bầu cử sẽ bị phạt tiền. Bất kỳ ai xúi giục người dân không bỏ phiếu sẽ bị phạt từ 5 triệu - 20 triệu riel (tương đương 1.200 - 4.800 USD).

Ông Khen nhấn mạnh rằng việc sửa đổi là phù hợp với các quy định của Hiến pháp Vương quốc Campuchia. Hiến pháp và pháp luật hiện hành của nước này đảm bảo luật mới sẽ không ảnh hưởng đến quyền bầu cử của người dân Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm