Cần bố trí bãi giữ xe, không thể chỉ phạt mãi!

(PLO)- Bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng làm biển hoặc băng rôn hướng dẫn về các điểm giữ xe. Đồng thời cần sớm bố trí bãi giữ xe để phục vụ nhu cầu của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “TP.HCM: Yêu cầu xử lý nghiêm lấn chiếm lòng lề đường ở quận 1” phản ánh về các tuyến đường thuộc quận 1 như đường Lê Văn Hưu, đường Nguyễn Du, đường Hai Bà Trưng,... đang bị lấn chiếm lòng, lề đường làm chỗ đậu xe, bất chấp biển cấm. Trước tình trạng trên, Sở GTVT TP.HCM đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm ngặt.

Nói về vấn đề này, nhiều bạn đọc đề nghị cần sớm bố trí bãi giữ xe tạm thời và dài hạn cho người dân vì nhu cầu về gửi xe đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là các dịp lễ, Tết đang cận kề.

Thiếu bãi giữ xe trầm trọng

Từ phương diện người tham gia giao thông, bạn đọc Mai Vân viết: “Tình trạng đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè bất chấp biển cấm tại TP.HCM đã bị phản ánh rất nhiều nhưng nếu không tìm ra giải pháp thì còn kéo dài dài. Giờ mật độ dân cư đông đúc, phương tiện cá nhân nhiều nhưng chỗ đỗ xe lại thiếu. Không đ xe ở đây thì biết để ở đâu?”.

Tương tự, bạn đọc Quốc Toản chia sẻ: “Cuối tuần tôi thường dẫn gia đình đến ăn uống tại một nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng. Biết đậu xe dưới lòng đường là sai nhưng làm gì có chỗ khác để đậu? Không lẽ đi ăn mà giờ gửi xe ở một chỗ cách 2,3 km rồi đi bộ hay bắt xe công nghệ qua à? Nếu không có chỗ đậu thì phải làm bảng hướng dẫn cho người dân, cùng tìm giải pháp chứ không thể phạt hoài vậy được vì mỗi lần tìm chỗ giữ xe cũng hoa cả mắt”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Hoàng Duy bày tỏ: “Quận 1 là khu vực trung tâm tuy nhiên bãi giữ xe lại thiếu trầm trọng. Quỹ đất hạn chế nên việc bố trí bãi giữ xe cũng rất khó, tuy nhiên khi mở ra các quán ăn, nhà hàng, khách sạn,... cần phải tính đến chuyện đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân, không thể phó mặc hết cho người dân như vậy được”.

83d500210601d15f8810.jpg
Ô tô đậu dàn hàng ngang trong khung giờ cấm trên đường Tôn Thất Thiệp (quận 1). Ảnh: THẢO HIỀN

Cần xử lý và bố trí bãi giữ xe cho người dân

Nói về tình trạng xe đậu dưới lòng lề đường, bạn đọc Anh Tú cho biết: “Đi qua những đoạn đường này tai nạn như chơi, xe dàn hàng ngang chiếm hết một làn đường, mỗi lần tôi đi đều phải đi ra làn đường ngược chiều, chưa kể là khuất tầm nhìn nữa, quá nguy hiểm! Yêu cầu cơ quan chức năng sớm giải quyết vấn đề này”.

Tương tự, bạn đọc Văn Luật viết: “Biển cấm dừng, đỗ ô tô như thế mà vẫn đậu ngang nhiên. Đúng là coi thường pháp luật. Nhiều người còn lách luật bằng cách xe vẫn nổ máy, đèn xe nhấp nháy rồi tài xế ngồi ôm vô lăng. Phải chấn chỉnh kịp thời, tuy nhiên nếu chỉ phạt mãi thì cũng không được. Nên sớm bố trí bãi giữ xe vì nhu cầu rất lớn hoặc làm biển hướng dẫn cho người dân để họ biết đậu xe chỗ nào cho đúng”.

Ngoài ra, bạn đọc Na Phạm đề xuất: “Nên nghiên cứu các biện pháp dài hạn như làm bãi xe cao tầng, bãi đỗ xe thông minh, bãi đỗ xe ngầm. Nhiều nước đã thực hiện nhưng chưa thấy TP.HCM áp dụng triệt để. Đây vừa là thiếu sót, vừa là cơ hội”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm