Cận cảnh công viên trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội

(PLO)- Công viên Ngọc Thụy có tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng, điểm nhấn là nơi dừng nghỉ thiết kế hình con sò đặt giữa công viên.

công viên (1).jpg
Công viên Ngọc Thụy tọa lạc trên khu đất gần 7ha thuộc quận Long Biên, Hà Nội, công viên được khởi công vào cuối năm 2022, hoàn thành đầu tháng 10-2023, tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng.
Video: Cận cảnh công viên trị giá gần 200 tỉ đồng ở Hà Nội
công viên (7).jpg
Công viên được thiết kế với hệ thống cây xanh, quảng trường, cảnh quan đô thị tạo nên không gian xanh, sạch, đẹp, hiện đại thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao.
công viên (3).jpg
Các hạng mục của dự án được đầu tư đồng bộ như: hồ điều hòa, công viên, vườn hoa kết hợp không gian công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...
công viên (4).jpg
Đặc biệt, hồ điều hòa có diện tích khoảng 33.600m2 đóng vai trò điều hòa thoát nước trong khu vực. Điểm thu hút người dân đến với công viên là trạm dừng nghỉ giữa hồ nước được thiết kế mái che hình con sò.
công viên (9).jpg
Xung quanh công viên bố trí nhiều khu vui chơi cho trẻ em. Theo lãnh đạo quận Long Biên, công viên Ngọc Thụy được đánh giá là đẹp, hiện đại bậc nhất quận Long Biên, với hệ thống chiếu sáng tiện ích thông minh.
công viên (2).jpg
Công viên Ngọc Thụy và công viên Long Biên là công trình chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên.
công viên (5).jpg
Cũng trên địa bàn quận Long Biên, cách đó không xa là công viên Long Biên (phố Đoàn Khuê, Vạn Hạnh, phường Việt Hưng) chuẩn bị hoàn thành việc cải tạo đưa vào phục vụ nhân dân. Công viên Long Biên được đầu tư 94 tỉ đồng để cải tạo, đến nay đã thay đổi diện mạo mới với nhiều công trình hiện đại.
công viên (6).jpg
Sau hơn 1 năm cải tạo, công viên đã mở cửa phục vụ nhân dân vào đầu tháng 10-2023. Hiện một số hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến khánh thành vào đầu tháng 11-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm