Cận cảnh nút giao thông ĐH Quốc gia trước ngày thông xe

Theo ghi nhận sáng 7-11 của PV PLO, nút giao thông ĐH Quốc gia (ĐHQG) chiều dài hơn 1,8 km đã hoàn thành, mỗi chiều được phân thành bốn làn xe. Mặt đường thẳng tắp và được sơn đánh dấu phân làn xe rất kỹ càng. Hiện tại các phương tiện chỉ lưu thông một chiều từ TP.HCM - cầu Đồng Nai - Dầu Giây.

Vào lúc 8 giờ sáng 7-11, giao thông khu vực này ổn định, tình trạng ùn ứ không xảy ra. Tuy nhiên, một số tài xế cho hay nút giao thông này thường xuyên kẹt xe vào những khung giờ cao điểm vì lượng xe khách và xe container lưu thông trên tuyến này rất lớn.

Lượng xe cộ lưu thông từ xa lộ Hà Nội qua nút giao thông ĐHQG đông đúc.

Đây là tuyến đường chính để xe container về cảng Đồng Nai.

Mặt đường thẳng tắp và phân thành bốn làn xe chạy.

Các phương tiện lưu thông một chiều hướng từ TP.HCM - cầu Đồng Nai - Dầu Giây.

Trước thông tin thông xe vào sáng 8-11, nhiều tài xế mừng rỡ vì sẽ tránh được kẹt xe vào giờ cao điểm.

Phương tiện lưu thông từ hướng ngược lại vẫn phải di chuyển trên tuyến xa lộ Hà Nội.

Tại đây có hai cầu vượt qua hầm hở với khổ cầu rộng 17 m, dài 38 m và hai cầu vượt bộ hành trong khu vực nút giao thông ĐHQG TP.HCM cũng đã được hoàn tất. 

Cầu vượt qua hầm hở tại nút giao thông ĐHQG.

Xe lưu thông dưới hầm cầu vượt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm