Cần có người chứng kiến cho bị can mù chữ

Do luật không quy định nên khi lấy lời khai những bị can mù chữ, có nơi không mời người chứng kiến, có nơi mời người chứng kiến là một bị can khác... Nhiều ý kiến cho rằng có quy định về người chứng kiến và họ phải là người có đầy đủ quyền công dân.

Mới đây TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa quyết định hoãn xử và trả hồ sơ cho VKS cùng cấp điều tra bổ sung vụ cha con Nguyễn Văn Kiệm và Nguyễn Ngọc Sang bị truy tố về tội cướp tài sản để làm rõ một số vấn đề.

Cần có người chứng kiến cho bị can mù chữ ảnh 1

Đồng phạm chứng kiến lấy lời khai

Không cần thiết có người chứng kiến!

Vụ Nguyễn Văn Hoàng cố ý gây thương tích mà TAND TP.HCM vừa xét xử phúc thẩm cũng gây tranh cãi về vấn đề lấy lời khai của bị can khi người này không biết chữ. Do tranh chấp chỗ ngồi bán hàng, sáng 22-10-2010, vợ Hoàng và anh P. đã xảy ra mâu thuẫn. Hoàng bán đối diện nhìn thấy liền chạy qua đánh anh P. bị thương tật 11% vĩnh viễn.

TAND quận Gò Vấp xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng chín tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm, một lần nữa luật sư của Hoàng cho rằng Hoàng đã khai rõ là người không biết chữ, như vậy khi lấy lời khai phải có người chứng kiến. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không tiến hành. Vì thế luật sư đề nghị hủy án. HĐXX sau khi hội ý thì tiếp tục xét xử vì cho rằng đó không phải là vi phạm tố tụng và tuyên y án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, tháng 12-2010, Sang đi uống cà phê thì gặp anh L. đang ngồi đánh bạc nên tham gia đánh chung và bị thua hết gần 10 triệu đồng. Sang cầm chiếc xe máy của mình cho anh L. để lấy 10 triệu đồng đánh tiếp. Tiếp đó, Sang đồng ý bán đứt cho anh L. với giá 12 triệu đồng. Hai ngày sau Sang nói với Kiệm (cha ruột) là anh L. gian lận trong khi đánh bạc nên bị thua mất xe. Hai cha con Sang mang búa đến quán cà phê nơi anh L. hay ngồi đánh bạc dọa chém khiến anh L. hoảng sợ bỏ chạy, Sang lấy lại chiếc xe máy đã bán.

Trong quá trình điều tra đến truy tố, đưa ra xét xử, luật sư bào chữa cho hai bị cáo đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu cơ quan tố tụng xem lại việc điều tra viên vi phạm nghiêm trọng tố tụng khi lấy lời khai Kiệm. Cụ thể, bị cáo Kiệm không biết chữ nhưng trong khi lấy lời khai thì có lần bị cáo Sang chứng kiến, có lần thì không có bị cáo Sang chứng kiến. Nhưng trong các biên bản lấy lời khai bị cáo Kiệm thì điều tra viên đều bắt bị cáo Sang ký tên với tư cách người chứng kiến.

Theo luật sư, mặc dù trong vụ án này Sang là đồng phạm với Kiệm và cả hai có mối quan hệ ruột thịt nhưng điều tra viên bắt buộc Sang làm người chứng kiến khi lấy lời khai của Kiệm là không phù hợp...

Luật chưa có quy định

Nhiều chuyên gia pháp lý phân tích Điều 125 BLTTHS quy định khi tiến hành lấy lời khai của bị can, điều tra lập biên bản phải đọc lại biên bản cho bị can nghe, giải thích cho họ biết quyền được bổ sung và nhận xét về biên bản. Đối với bị can là người không biết chữ thì quy định thêm là “điểm chỉ vào biên bản”.

Điều luật không quy định điều tra viên tiến hành ghi lời khai của bị can không biết chữ có cần người chứng kiến không. Do vậy trên thực tế phát sinh hai tình huống, có nơi không mời người chứng kiến. Có nơi nhận thấy việc lấy lời khai đối với những bị can không biết chữ thì cần thiết phải có người chứng kiến. Bởi điều này bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị can nhất là đối với vụ án vắng thiếu luật sư tham gia từ giai đoạn điều tra.

Tuy nhiên, do không có quy định nên việc mời người chứng kiến cũng rất tùy nghi. Trở lại với vụ án trên, điều tra viên đã mời đồng phạm của bị can thay vì một người chứng kiến khác.

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, Đoàn Luật sư TP.HCM nói thực tiễn tham gia bào chữa với bị can mới bị bắt tạm giam là người không biết chữ, ông cũng từng biết có trường hợp điều tra viên mời bị can biết chữ làm người chứng kiến. Tuy nhiên, luật sư băn khoăn liệu biên bản được người chứng kiến ký xác nhận có thật sự khách quan, trung thực khi mà người chứng kiến đồng thời cũng là bị can (trong cùng vụ án hoặc trong vụ án khác), bị hạn chế tự do như bị can bị lấy lời khai?

Họ đã nói

Nhanh chóng có hướng dẫn

Không thể chậm trễ trong việc ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao hướng dẫn thi hành Điều 125 BLTTHS để từng bước xóa “lỗ hổng” về người chứng kiến khi lấy lời khai bị can không biết chữ. Cơ quan lập pháp cần kịp thời sửa đổi, bổ sung BLTTHS theo hướng bảo đảm quyền của người tham gia tố tụng, nhất là bị can đang bị “câu thúc thân thể”.

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM

Không thể là bị can đồng phạm

Người chứng kiến là bị can đồng phạm hay bị can trong vụ án khác khi tiến hành lấy lời khai tại cơ quan điều tra với bị can không biết chữ là không phù hợp. Theo tôi, người chứng kiến việc hỏi cung phải đảm bảo không bị lệ thuộc bất cứ yếu tố nào với người tiến hành tố tụng cụ thể là điều tra viên.

Luật sư BÙI QUANG NGHIÊM, Đoàn Luật sư TP.HCM

Cần thiết có người chứng kiến

Không có người chứng kiến nên quy định điều tra viên đọc lại cho bị can không biết chữ nghe biên bản là thiếu thực tế. Luật không dự liệu khả năng điều tra viên không đọc lại biên bản hoặc đọc sai thì như thế nào hoặc điều tra viên không giải thích cho họ biết quyền được bổ sung biên bản nhưng lại ghi vào biên bản là đã báo cho bị can biết quyền được bổ sung và nhận xét về biên bản và chỉ cho họ điểm chỉ ở cuối biên bản thì sao?

Luật sư NGUYỄN THANH VĂN, Đoàn Luật sư TP.HCM

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm