Căn cứ Mỹ tại mỏ dầu ở Syria bị tấn công

Một căn cứ quân sự Mỹ tại mỏ dầu al-Omar thuộc tỉnh Deir Ez Zor, đông nam Syria bị tấn công hôm 6-12 sau khi các tay súng đi trên một xe tải đột kích căn cứ quân sự trên, đài Al-Ikhbariya đưa tin.

Mỏ dầu ở Rmeilan, tỉnh Hasakah, Syria do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát. Ảnh: AP

Lính Mỹ đã đáp trả bằng đạn pháo và lựu đạn gây choáng. Hiện chưa rõ nhóm vũ trang nào đứng sau vụ tấn công này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hồi đầu tuần cho hay binh sĩ Mỹ ở đông bắc Syria đã hoàn tất việc tái điều động cần thiết và tổng số binh sĩ Mỹ hiện diện ở Syria là 600 binh sĩ.

Các hoạt động chuyển quân của lực lượng Mỹ đã gây ra nhiều bất ổn ở Syria kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo rút quân hồi đầu tháng 10. Tuy nhiên, việc Mỹ rút khỏi Syria chưa bao giờ hoàn tất với việc lính Mỹ dựng trại tại các mỏ dầu của Syria do đồng minh người Kurd kiểm soát. Mỹ tuyên bố động thái này nhằm đảm bảo các nguồn tài nguyên không rơi vào tay IS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm