Cần thiết sửa đổi phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô

(PLO)- Nhiều người đồng tình với quan điểm cần sửa đổi phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô và cần lấy ý kiến góp ý từ người dân, đặc biệt là các tài xế có kinh nghiệm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, thông tin từ Cục Đường bộ cho biết, phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô là cần thiết để kiểm tra tình huống lái xe. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn khi cấp bằng lái xe cho các học viên.

Tuy nhiên, phần thi mô phỏng hiện nay là hơi khó. Chính vì vậy, Cục Đường bộ đang rà soát và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi.

Thông tin trên cũng gây nhiều chú ý cho người dân, đặc biệt đối với người đang có ý định học và thi bằng lái xe.

Nhiều ý kiến đồng tình với việc cần sửa đổi phần thi mô phỏng trong lái xe. Ảnh: TN

Nhiều ý kiến đồng tình với việc cần sửa đổi phần thi mô phỏng trong lái xe. Ảnh: TN

Chia sẻ trên một trang mạng xã hội về ô tô, nhiều người đồng tình với quan điểm cần sửa đổi phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng phần thi này cần thay đổi cả nội dung và hình thức để sát với thực tế.

Chị Nguyễn Thị Thu nhận xét: “Học cái này có điểm căn không khó, cái khó là ra thực tế có tình huống như thế có điểm căn để xử lý hay không?”

Anh Duy Sơn cũng nhận xét: “ Tôi thấy những người chơi game giỏi là một lợi thế. Tài xế có kinh nghiệm lái xe 5 năm thi còn chật vật. Nói chung nên bỏ cái mô phỏng và tăng thời gian thực hành nhiều lên là lái cứng ngay.”

Anh Đinh Bá Thi lại đề xuất: “Đúng ra phải để cái bàn phím dưới chân đạp nó mới chuẩn chứ đến lúc ra đường gặp tình huống lại cứ lấy tay tìm phím cách thì sao mà phù hợp được?”

Anh Nguyễn Toại lại cho rằng phần thi không quá khó nếu người học chăm chỉ luyện tập và nhớ các tình huống, tuy nhiên phần thực tế khi xử lý tình huống lái xe ngoài đường thì không giống với mô phỏng.

Một ý kiến khác nhận định: “Thi thật cho nhanh, lái xe mô phỏng này chỉ để quen cảm giác thôi.”

Anh Trần Anh Tuấn đưa ý kiến: “Nên để phản ứng theo cảm nhận của người học. Nếu phản ứng sát với tính huống nguy hiểm thì mất điểm chẳng hạn. Cần sửa đổi quãng thời gian bấm phím cho phù hợp hơn với thực tế”.

Một ý kiến khác cũng cho rằng: “Ra đường quan trọng là cái chân chứ có phải nút bấm đâu mà học phần thi mô phỏng này”.

Một ý kiến đề xuất: “Điều chỉnh thì phải lấy ý kiến góp ý để các tài xế có kinh nghiệm đưa ý kiến và người dân góp ý. Người điều chỉnh tình huống chưa chắc đã gặp tình huống trong phần thi ở thực tế thì sao mà làm bộ đề phù hợp được”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm