Cần Thơ chưa khởi công nhà máy xử lý rác vì thủ tục

Ngày 30-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý I-2017. Ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, dự án nhà máy rác ở huyện Thới Lai dự kiến tháng 3-2017 sẽ khởi công, nhưng quá trình tiến hành thủ tục có vướng mắc. Sau đó, Sở đã xin ý kiến Thường trực UBND TP cho chậm lại, thi công con đường vào để chuẩn bị khởi công dự án.

Quang cảnh buổi họp cơ quan báo, đài chiều 30-3. Ảnh: N.NAM

Vấn đề khắc phục ô nhiễm ở Khu xử lý chất thải rắn Ô Môn, ông Dược cho biết ở đây hiện không còn rác tồn. Hiện khu này đang xử lý và giải quyết khoảng 200 tấn rác/ngày.

“Thực tế là hiện lò đốt rác ở khu này chưa hoàn thiện, lượng khói trắng tỏa ra là đạt. Tuy nhiên, lò đã vận hành hai năm nên ron của cửa thông lửa bị cháy khô dẫn đến bị xì khói đen ra và xảy ra tình trạng khói thân lò thải ra màu đen. Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay vì ảnh hưởng đến công nhân đang vận hành và môi trường chung quanh. Chủ đầu tư đã cam kết và hứa khắc phục nhưng vấn đề này không thể một, hai ngày mà cần có thời gian” – ông Dược thông tin.

Đối với bãi rác Đông Thắng (huyện Cờ |Đỏ), ông Dược cho biết, trước đây khi trả lời báo chí Thường trực UBND TP hứa đến 1-1-2017 sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, hiện nay do chưa thỏa thuận được với công ty đối tác ngoài tỉnh để đưa rác ra ngoài tỉnh xử lý nên khu này vẫn tiếp tục nhận rác để chôn lấp và đốt. Cụ thể, ở đây đốt rác cho các địa bàn huyện Cờ Đỏ, Phong Điền và Thới Lai. Còn rác của Ninh Kiều chôn lấp. Hiện đang mở rộng thêm diện tích bãi rác Đông Thắng để xử lý nước rỉ rác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm