Cần Thơ có thêm 36 ca COVID-19, nhiều tỉnh miền Tây chỉ ghi nhận 0-3 ca

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, theo Cổng thông tin COVID-19 TP Cần Thơ, trong ngày TP này ghi nhận thêm 36 ca nhiễm COVID-19. Trong số 36 ca mới, quận Ninh Kiều có 16 ca, Thốt Nốt 9 ca, Bình Thủy 5 ca, các quận Cái Răng, Ô Môn và các huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền mỗi nơi một ca, hai ca ngoại tỉnh.

Cạnh đó, trong ngày Cần Thơ có thêm 52 ca đã khỏi bệnh. Tính từ ngày 8-7 đến nay, TP Cần Thơ đã có 5.118 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã có 4.217 ca khỏi bệnh.

Lực lượng y tế ở Cần Thơ đến nhà lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: BCĐ quận Bình Thủy

Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh không có ca nhiễm COVID-19 mới. Đến nay Trà Vinh có 1.475 ca nhiễm nhưng đã có 1.140 được điều trị khỏi và 20 ca tử vong.

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, hôm nay tỉnh này ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm nhưng đều là công dân từ TP.HCM về đã được cách ly từ trước. Tính từ ngày 9-7, Vĩnh Long có tổng cộng 2.137 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 2.074 trường hợp và có 44 ca tử vong.

Theo Tiểu ban thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày tỉnh ghi nhận 35 ca dương tính, thêm 110 bệnh nhân xuất viện và 1 ca tử vong. Như vậy đến nay, Đồng Tháp đã phát hiện 8.086 ca nhiễm COVID-19 trong đó đã điều trị khỏi cho 6.903 bệnh nhân và 192 ca tử vong.

Về công tác tiêm vaccine, trong ngày tỉnh triển khai tiêm được 3.666 liều (đợt 9 và 10). Lũy kế đến nay tỉnh đã tiêm được 349.342 liều (tiêm mũi 1 là 309.451 liều).

UBND các huyện, TP của tỉnh tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ cho 1.105 lao động với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng; 358 hộ với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Tổng số tiền mà địa phương đã chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đến nay đã hơn 100 tỉ đồng.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong ngày tỉnh ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly tại xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc; 13 ca ra viện.

Tính đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã có 1.857 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.705 ca ra viện, 48 ca tử vong.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính đến sáng 17-9, tỉnh ghi nhận 499 ca mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi 413 ca, hiện đang cách ly điều trị 82 ca.

Liên quan quan đến ổ dịch mới ghi nhận ở thị xã Long Mỹ, thống kê đến chiều 17-9, ngành chức năng đã thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 6.500 người dân xã Long Trị A, đạt tỉ lệ hơn 94%; tại xã Long Phú đã test nhanh cho 9.655 người, đạt tỉ lệ khoảng 93%.

Tính đến ngày 15-9, Hậu Giang đã triển khai tiêm được 128.087 liều vaccine phòng COVID-19, có 91.967 tiêm mũi 1 và 36.120 người tiêm mũi 2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết trong ngày tỉnh ghi nhận hai trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh lên 1.019 ca.

Cạnh đó, Chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cũng đã ra văn bản yêu cầu tăng cường kiểm soát người ngoài tỉnh và địa phương. Theo đó, tăng cường hoạt động của các chốt kiểm soát dịch, đảm bảo kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào địa bàn. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng để giám sát việc chấp hành thực hiện quy định phòng, chống dịch của người dân.

Thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, trong ngày 17-9 tỉnh có thêm 118 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa. Tính đến nay, tỉnh đã có tổng số 12.760 ca F0, trong đó, 9.566 ca đã được điều trị khỏi, 322 ca tử vong.

Trong ngày, bốn địa bàn của tỉnh không có ca mắc mới là các huyện Tân Phú Đông, Gò Công Tây, Cai Lậy, và thị xã Gò Công. Hai địa bàn không có ca mắc mới ngoài cộng đồng là huyện Tân Phước và Thị xã Cai Lậy. Toàn tỉnh có 16 xã, phường, thị trấn chưa có ca F0 từ đầu mùa dịch đến nay.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang, hôm nay tỉnh ghi nhận 143 ca nhiễm, trong đó nhiều nhất là huyện An Phú với 70 ca.  Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 15-4 đến nay là 3.321, đã có 1.930 trường hợp khỏi bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm