Cần Thơ: Nhiều xe rước khách nhưng không đưa vé cho hành khách

Cần Thơ: Nhiều xe rước khách nhưng không đưa vé cho hành khách

(PLO)- Qua đợt kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ, đoàn liên ngành ghi nhận có nhiều xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách.

Video: Cần Thơ: Nhiều xe rước khách nhưng không đưa vé cho hành khách

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong kỳ nghỉ Lễ 30-4, 1-5, Ban ATGT TP Cần Thơ đã lập nhiều đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các đơn vị kinh doanh vận tải, như: nồng độ cồn, việc đón trả khách đúng nơi quy định...

Cụ thể, trong đợt kiểm tra, ngày 30-4, tại Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Cần Thơ, đoàn đã ghi nhận một phương tiện của nhà xe B.N đã vi phạm sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niêm yết cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” nhưng không làm bằng vật liệu phản quang theo quy định. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, trong đợt kiểm tra, ngày 30-4, tại Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Cần Thơ, đoàn đã ghi nhận một phương tiện của nhà xe B.N đã vi phạm sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niêm yết cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” nhưng không làm bằng vật liệu phản quang theo quy định. Ảnh: CHÂU ANH

Cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn trước bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu cuối xe buýt) đoàn đã lập biên bản một phương tiện vận tải tuyến cố định với hành vi vi phạm điều khiển xe vận chuyển hành khách không có nhân viên phục vụ trên xe đối với những xe quy định phải có nhân viên phục vụ. Ảnh: CHÂU ANH

Cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn trước bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu cuối xe buýt) đoàn đã lập biên bản một phương tiện vận tải tuyến cố định với hành vi vi phạm điều khiển xe vận chuyển hành khách không có nhân viên phục vụ trên xe đối với những xe quy định phải có nhân viên phục vụ. Ảnh: CHÂU ANH

Đáng nói, cũng tại bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu cuối xe buýt, đoàn ghi nhận có hai phương tiện chạy tuyến cố định nhưng lại đến đây để nhận hàng hóa. Ảnh: CHÂU ANH

Đáng nói, cũng tại bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu cuối xe buýt, đoàn ghi nhận có hai phương tiện chạy tuyến cố định nhưng lại đến đây để nhận hàng hóa. Ảnh: CHÂU ANH

Theo trình bày của người điều khiển và chủ xe, nơi đây là điểm nhận hàng hóa từ hồi dịch COVID-19, sau đó, khách hàng quen dần nên sau khi rước khách ở bến xe Trung tâm thì ghé địa điểm này để nhận hàng hóa. Ảnh: CHÂU ANH

Theo trình bày của người điều khiển và chủ xe, nơi đây là điểm nhận hàng hóa từ hồi dịch COVID-19, sau đó, khách hàng quen dần nên sau khi rước khách ở bến xe Trung tâm thì ghé địa điểm này để nhận hàng hóa. Ảnh: CHÂU ANH

Đại diện đoàn liên ngành cũng đã giải thích rõ cho chủ xe và người điều khiển hiểu đây là bến đầu cuối xe buýt, do đó, xe tuyến cố định đến đây nhận hàng hóa hoặc đón trả khách là sai quy định. Ảnh: CHÂU ANH

Đại diện đoàn liên ngành cũng đã giải thích rõ cho chủ xe và người điều khiển hiểu đây là bến đầu cuối xe buýt, do đó, xe tuyến cố định đến đây nhận hàng hóa hoặc đón trả khách là sai quy định. Ảnh: CHÂU ANH

Sau khi kiểm tra, đoàn đã lập biên bản hai phương tiện với hành vi vi phạm điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách. Ảnh: CHÂU ANH

Sau khi kiểm tra, đoàn đã lập biên bản hai phương tiện với hành vi vi phạm điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết trong thời gian nghỉ Lễ, để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, Ban ATGT TP đã chia nhỏ thành nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý những hành vi vi phạm đối với những chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện. Đánh giá sơ bộ qua đợt kiểm tra, ông Ngoan nhận định còn nhiều phương tiện, đặc biệt là các xe hợp đồng, xe vận chuyển hành khách vi phạm các lỗi như: thiếu giấy tờ, hợp đồng, danh sách của hành khách... Ảnh: CHÂU ANH
Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết trong thời gian nghỉ Lễ, để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, Ban ATGT TP đã chia nhỏ thành nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý những hành vi vi phạm đối với những chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện. Đánh giá sơ bộ qua đợt kiểm tra, ông Ngoan nhận định còn nhiều phương tiện, đặc biệt là các xe hợp đồng, xe vận chuyển hành khách vi phạm các lỗi như: thiếu giấy tờ, hợp đồng, danh sách của hành khách... Ảnh: CHÂU ANH
“Trên cơ sở đó, Ban ATGT TP cũng như đoàn kiểm tra liên ngành của Ban kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đó. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những cung đường, tuyến đường, đặc biệt là những cửa ngõ ra vào TP. Trong đó, tập trung tuần tra kiểm soát và kết hợp xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với các tài xế mà đặc biệt là đối với các tài xế vận chuyển hành khách” - ông Ngoan cho biết thêm. Ảnh: CHÂU ANH

“Trên cơ sở đó, Ban ATGT TP cũng như đoàn kiểm tra liên ngành của Ban kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đó. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những cung đường, tuyến đường, đặc biệt là những cửa ngõ ra vào TP. Trong đó, tập trung tuần tra kiểm soát và kết hợp xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với các tài xế mà đặc biệt là đối với các tài xế vận chuyển hành khách” - ông Ngoan cho biết thêm. Ảnh: CHÂU ANH

Đọc thêm