Cần Thơ: Kiến nghị cải tạo trước 2 nút giao trọng điểm vì lo thiếu kinh phí

(PLO)- Theo khái toán ban đầu, chi phí để thực hiện hai nút giao này theo giá đất cụ thể, khả năng chi phí gần 1.000 tỉ đồng, trong khi trước đó, tổng mức đầu tư dự kiến cho năm nút giao chỉ 1.200 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-4, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ có cuộc họp về tiến độ triển khai dự án cải tạo năm nút giao thông trọng điểm và dự án khu hành chính TP. Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết sau khi khảo sát thực tế, diện tích đất cần thu hồi tăng từ hơn 10.000m2 lên hơn 17.000m2. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết sau khi khảo sát thực tế, diện tích đất cần thu hồi tăng từ hơn 10.000m2 lên hơn 17.000m2. Ảnh: CHÂU ANH

Báo cáo tại cuộc họp, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết qua quá trình đơn vị tư vấn đo đạc, khảo sát thực tế để báo cáo nghiên cứu khả thi đã có một số vấn đề phát sinh. Cụ thể, trước đây, khi báo cáo xin chủ trương đầu tư năm nút giao, tổng diện tích đất cần thu hồi tính toán chưa được đầy đủ.

Theo đó, tổng diện tích cần thu hồi trong báo cáo là hơn 10.000m2, tuy nhiên, khi đơn vị tư vấn khảo sát thực để lập báo cáo nghiên cứu khả thi để lập dự án thì diện tích cần thu hồi tăng lên hơn 17.000m2.

“Hiện nay, quận đang gặp khó là diện tích thu hồi giữa hai báo cáo chênh lệch tương đối nhiều. Trên cơ sở đó, sau khi làm việc với các Sở ngành, quận có đề xuất là quận sẽ thực hiện thiết kế và báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế dự án theo đúng Nghị quyết của HĐND. Đảm bảo các điều kiện như: quy mô, phạm vi nút giao, mặt cắt ngang, bán kính cong...” - ông Trứ cho biết thêm.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cũng đề xuất cho phép quận thu hồi đúng, đủ theo thực tế là hơn 17.000m2 vì đây là mặt kỹ thuật. Nếu dự án được phê duyệt đúng, đủ diện tích này thì quận mới có cơ sở để tiến hành thu hồi đất. Về giá đất, ông Trứ cho hay đến thời điểm này vẫn chưa xác định được giá chính thức.

Cạnh đó, chưa thu thập giấy tờ của bà con để xác định trường hợp nào đủ điều kiện bồi thường. Từ đó, Chủ tịch UBND quận kiến nghị sử dụng giá đất do nhà nước, rồi nhân với tổng diện tích sau khi điều chỉnh để làm cơ sở tính tổng mức đầu tư, trình phê duyệt dự án.

Quận Ninh Kiều kiến nghị triển khai trước hai nút giao, sau đó sẽ đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện ba nút giao còn lại. Ảnh: CHÂU ANH

Quận Ninh Kiều kiến nghị triển khai trước hai nút giao, sau đó sẽ đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện ba nút giao còn lại. Ảnh: CHÂU ANH

"Khi được phê duyệt dự án, quận sẽ sớm đăng ký thực hiện kế hoạch thu hồi đất; đo đạc, kiểm đếm, thu thập hồ sơ pháp lý... của cả năm nút giao. Tuy nhiên, quận sẽ ưu tiên phê duyệt thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường của hai nút giao là nút giao Mậu Thân - Trần Hưng Đạo - đường 3-2 và nút giao Nguyễn Văn Linh - đường 3-2 để thực hiện trước.

Nếu triển khai thực hiện đồng loạt năm nút giao này, chắc chắn 1.200 tỉ đồng sẽ không đủ. Theo khái toán ban đầu, chi phí để thực hiện hai nút giao này theo giá đất cụ thể, khả năng chi phí gần 1.000 tỉ đồng” - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thông tin thêm.

Dự án cải tạo, mở rộng năm nút giao thông trọng điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều được HĐND TP Cần Thơ thông qua chủ trương đầu tư hồi tháng 12-2021. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 985,5 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 163,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm