Cần Thơ: Tái khởi động dự án Đường dẫn khí Lô B - Ô Môn

(PLO)-  Sau nhiều năm tạm dừng, dự án Đường dẫn khí Lô B – Ô Môn sẽ tiếp tục triển khai, hiện đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng, dự kiến thi công vào quý II-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, UBND TP Cần Thơ làm việc với Công ty Điều hành đường ống Tây Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị có liên quan về công tác chuẩn bị cho dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chủ đầu tư dự án Đường dẫn khí Lô B - Ô Môn cùng các đơn vị liên quan và phía ngân hàng của Nhật (tham gia trực tuyến) tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ đầu tư dự án Đường dẫn khí Lô B - Ô Môn cùng các đơn vị liên quan và phía ngân hàng của Nhật (tham gia trực tuyến) tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư cho biết, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để sớm đưa dự án vào vận hành. Khoảng tháng 7-2022 sẽ có quyết định đầu tư cho chuỗi khí điện và có dòng khí đầu tiên vào Ô Môn khoảng quý IV-2025.

Hiện nay dự án đường ống dẫn khí đang hoàn thiện những bước sau cùng để đáp ứng yêu cầu của cấp thẩm quyền. Công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao mốc cho Trung tâm phát triển quỹ đất, dự kiến bắt đầu thực hiện vào tháng 7-2022, bàn giao đất cho nhà thầu thi công vào quý II-2023.

Tại cuộc họp, phía tổ chức cho vay (một ngân hàng của Nhật) với đối tác góp vốn vào dự án thượng nguồn và trung nguồn, muốn tìm hiểu thông tin về đánh giá tác động môi trường, công tác an sinh trên địa bàn. Theo đó, đại diện Sở TN&MT, lãnh đạo UBND TP đã trả lời đầy đủ các câu hỏi liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn ngày 11-5. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn ngày 11-5. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết, dự án này là dự án trọng điểm của vùng, nằm trong sơ đồ điện 7 của quốc gia chứ không riêng của Cần Thơ. Mong muốn làm dự án này là của các tỉnh ĐBSCL, Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo quyết liệt vì nó giải quyết việc làm, vốn đầu tư, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp rất lớn cho cả vùng.

Ông Hồng cho biết, phần dự án đi qua Cần Thơ chủ yếu là đất ruộng. Theo báo cáo năm 2020, dự án đường ống dẫn khí đi qua Cần Thơ dài 31 km, trong đó, nhà kiên cố 192 căn, nhà tạm 29 căn… Phần đánh giác tác động môi trường thì đã có Bộ TN&MT thẩm định. Dự án này rất thuận lợi là đi qua đất ruộng.

“Dự án là kỳ vọng của các tỉnh ĐBSCL chứ không riêng ba tỉnh mà dự án đi qua. Cơ bản là phía đối tác của đơn vị đầu tư có tiền để làm hay không thôi chứ địa phương thì đã sẵn sàng rồi. TP Cần Thơ mong chủ đầu tư sẽ thực hiện dự án nhanh như kế hoạch đã báo cáo ở trên. Cần Thơ sẽ ủng hộ hết mình để dự án sớm được triển khai” – ông Hồng nói.

Được biết, dự án đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn đã khởi động nhiều năm qua nhưng tạm dừng, nay tiếp tục làm. Trong đó, Cần Thơ đã thực hiện kiểm đếm để giải phóng mặt bằng được một phần… Dự án là phần trung nguồn của chuỗi dự án Lô B (cuối nguồn là cụm năng lượng Ô Môn và thượng nguồn là giàn khoan ngoài biển). Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, cụm năng lượng Ô Môn (gồm nhà máy điện 2, 3, 4) sẽ cố gắng khởi công trong năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm