Cần Thơ: Trong 3 năm hòa giải thành tại tòa đạt hơn 54%

(PLO)- Theo báo cáo của TAND TP Cần Thơ, từ ngày 15-1-2021 đến ngày 15-1-2024, số vụ hòa giải thành tại tòa đạt hơn 54%, nhưng đa số là án hôn nhân gia đình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, TAND TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hòa giải, đối thoại (từ ngày 15-1-2021 đến ngày 15-1-2024).

Chánh án Cần Thơ trao giấy khen cho các hòa giải viên.
Chánh án TAND TP Cần Thơ trao giấy khen cho các hòa giải viên có thành tích tốt trong nhiệm kỳ 2021-2024. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của TAND TP Cần Thơ, khi Luật Hòa giải, Đối thoại tại tòa án có hiệu lực, các đơn vị đã thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, xác định vụ việc đủ điều kiện hòa giải, đối thoại và thông báo cho người khởi kiện quyền lựa chọn hòa giải và hòa giải viên theo quy định.

Tuy nhiên, đa số vụ việc chuyển sang hòa giải, đối thoại đều là án hôn nhân và gia đình, các đương sự thuận tình ly hôn; chỉ một vài vụ là tranh chấp dân sự như vay tài sản hòa giải thành; có rất ít án tranh chấp đất đai, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính hòa giải thành.

hoa-giai-vien-co-so-can-tho-1.JPG
Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ trao giấy khen cho các hòa giải viên có thành tích tốt trong nhiệm kỳ 2021-2024.

Từ ngày 1-1-2021 đến ngày 30-9-2023, TAND hai cấp TP Cần Thơ nhận được 12.922 đơn khởi kiện, trong đó có 500 đơn không thuộc hòa giải, đối thoại; 12.422 đơn đủ điều kiện thụ lý chuyển sang hòa giải, đối thoại (chiếm tỉ lệ 96% trong tổng số đơn tòa án nhận được).

Số lượng vụ việc đương sự đồng ý hòa giải trong tổng đơn đủ điều kiện thụ lý hòa giải là 5.458/12.422 (chiếm tỉ lệ 43,9%). Trong số này, có 2.966 vụ việc đã hòa giải, đối thoại thành, đạt tỉ lệ 54.3%.

Trong đó, vụ việc hôn nhân hòa giải thành (thuận tình ly hôn) có 2.484 vụ/2.966 vụ, chiếm tỉ lệ 83.8% trong số vụ việc hòa giải thành; còn lại, dân sự có 470 vụ/2.966, chiếm 15.8%, kinh doanh thương mại có 12 vụ/2.966 vụ, tỷ lệ 0,4%.

Số lượng vụ việc hòa giải, đối thoại không thành, không hòa giải, đối thoại được, đương sự rút đơn là 2.492 vụ/5.458 vụ, chiếm tỉ lệ 45.7%.

Theo báo cáo, một số khó khăn trong việc thực hiện như thiếu nhân lực để theo dõi các thủ tục thông báo cho người khởi kiện, người bị kiện… vì thời gian thực hiện thủ tục hòa giải, đối thoại rất ngắn. Việc tống đạt bằng đường bưu chính sẽ dẫn đến vi phạm thời hạn giải quyết.

Cạnh đó, do thiếu cơ sở vật chất nên hầu hết các đơn vị chỉ bố trí được một phòng hòa giải, đối thoại riêng, vừa là phòng làm việc, nghiên cứu hồ sơ của tất cả hòa giải viên, vừa là nơi tổ chức hòa giải, đối thoại. Việc này ảnh hưởng đến công tác hỏa giải, đối thoại, cũng như đảm bảo bí mật thông tin cho đương sự, thiếu tính trang nghiêm, không mang lại hiệu quả cao trong công tác hòa giải…

chanh-an-can-tho-thai-quang-hai.JPG
Chánh án TAND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TAND TP Cần Thơ Thái Quang Hải đề nghị đối với các buổi tập huấn trực tuyến về các lĩnh vực hình sự, dân sự thì tòa án các quận, huyện mời các hòa giải viên cùng tham dự để bổ sung các kiến thức mới.

Ông Hải cũng lưu ý, so về bình quân số vụ việc giải quyết trong một năm của mỗi thẩm phán với các tỉnh, thành bạn, lực lượng thẩm phán của TAND hai cấp TP Cần Thơ mặc dù đã tăng cường xét xử nhưng vẫn “chưa là gì cả”. Vì vậy ông đề nghị cần tăng cường công tác xét xử vì xét xử càng nhiều, hòa giải càng nhiều thì càng ít khiếu nại.

Cạnh đó ông cũng yêu cầu “các thẩm phán của tôi không nhũng nhiễu. Tôi rất sợ thẩm phán nhũng nhiễu”.

Về công tác hòa giải, ông yêu cầu ngay từ giai đoạn nhận hồ sơ ở bộ phận một cửa là phải sắp xếp, phân công hòa giải, không được “xúi” người ta từ chối hòa giải làm số lượng hòa giải không đạt chỉ tiêu…

24 hoà giải viên đạt thành tích tốt

Nhân dịp này, Chánh án TAND TP Cần Thơ đã ký quyết định tặng giấy khen cho 24 hòa giải viên Trung tâm hòa giải đối thoại thuộc TAND hai cấp TP, đã có thành tích tốt trong công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án, nhiệm kỳ 2021-2024.

Đồng thời, Chánh án TAND TP Cần Thơ đã trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 39 hòa giải viên thuộc TAND hai cấp.

Dưới đây là một số hình ảnh hòa giải viên nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại hội nghị:

bo-nhiem-hoa-giai-vien-5.jpg
bo-nhiem-hoa-giai-vien-4.jpg
bo-nhiem-hoa-giai-vien-2.jpg
bo-nhiem-hoa-giai-vien-1.jpg

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm