Căng thẳng vụ VĐV Israel không được cấp visa đến Malaysia dự giải

Bóng quần hay còn gọi là môn squash, môn thể thao dùng vợt thi đấu trong sân kín với một quả bóng cao su nhỏ và rỗng sẽ tổ chức vô địch đồng đội thế giới tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 7 đến 12-12, quy tụ 26 quốc gia tranh tài. Thế nhưng phía WSF khẳng định đội bóng quần Israel vẫn chưa được nước chủ nhà cấp thị thực nhập cảnh.

Đội bóng quần Israel chưa được cấp thị thực vào Malaysia dự giải thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước tình hình đó, cơ quan quản lý bóng quần thế giới đưa ra tuyên bố: “WSF cam kết thực hiện nguyên tắc mở và toàn diện tại các giải vô địch thế giới, trong đó tất cả quốc gia thành viên muốn tham gia đều được hoan nghênh”.

WSF nhấn mạnh đang liên hệ với cơ quan quản lý môn bóng quần Malaysia và hy vọng về “một giải pháp công bằng, thiết thực có thể được thực hiện”.

Trước sự làm khó của chủ nhà Malaysia, Hiệp hội Bóng quần Israel cho biết đã có kế hoạch chuyển vụ việc đến Tòa án Trọng tài thể thao thế giới nếu WSF không thể giải quyết rốt ráo vấn đề.

Phát biểu với AFP, Chủ tịch Hiệp hội Bóng quần Israel Aviv Bushinsky chia sẻ: “Thật đáng tiếc khi họ đang lẫn lộn thể thao với chính trị. Càng buồn hơn khi ngay trong chính thể thao cũng đang có nạn phân biệt đối xử”.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng Hiệp hội Bóng quần Malaysia đã từ chối đưa ra bình luận.

Cũng cần biết là năm 2019, Malaysia từng bị tước quyền đăng cai giải vô địch bơi người khuyết tật thế giới vì từ chối vận động viên người Israel. 

Trước đó, vào năm 2015, các VĐV lướt ván buồm Israel buộc rút lui khỏi một giải đấu trên đảo Langkawi sau khi bị Malaysia từ chối cấp thị thực nhập cảnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm