Cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter ở Đài Loan

(PLO)- Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và Cơ quan Khí tượng Nhật đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất ở đông nam Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo các đợt sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra dọc theo các vùng bờ biển trong bán kính 300 km quanh tâm chấn động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra ở huyện Ngọc Tĩnh, đông nam Đài Loan chiều ngày 18-9, đài CNN đưa tin.

Cơ quan Khí tượng Nhật cũng đã ban hành cảnh báo sóng thần cho đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa, ở biển Hoa Đông sau khi trận động đất ở Đài Loan xảy ra ở độ sâu 10 km.

Tòa nhà 3 tầng đổ sập ở huyện Hoa Liên và 4 người được cho là bị mắc kẹt bên trong. Ảnh: CNA

Tòa nhà 3 tầng đổ sập ở huyện Hoa Liên và 4 người được cho là bị mắc kẹt bên trong. Ảnh: CNA

Theo hãng thông tấn Đài Loan Central News Agency (CNA), động đất khiến 4 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà ở huyện Hoa Liên, trong đó 1 người đã được cứu thoát.

Tàu bị trật bánh (trái) và mái của ga tàu Trung Lịch đổ sập sau trận động đất. Ảnh: CNA

Tàu bị trật bánh (trái) và mái của ga tàu Trung Lịch đổ sập sau trận động đất. Ảnh: CNA

Cục Đường sắt Đài Loan cho biết khoảng 20 hành khách đã được sơ tán sau khi một đoàn tàu trật bánh ở ga Trung Lịch, rất may là không có thương vong. Khoảng 68 người khác cũng đã bị mắc kẹt trên khu vực núi Hoa Liên do con đường bị đất đá chặn và không có thương tích nào.

Trước đó, USGS dự đoán trận động đất này mạnh 7,2 độ richter, sau đó hạ cấp cảnh báo xuống còn 6,9 độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm