Cảnh giác thẻ cào bị làm giả mệnh giá

Mới đây, bà Trần Thị Dung, chủ cửa hàng Bình Phương (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột), phát hiện năm thẻ cào nạp tiền Viettel của bà bị làm giả mệnh giá. Trước đó, có một người đàn ông vào cửa hàng mua cùng lúc năm thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 đồng. Trả tiền xong, người này đi ra xe rồi bỗng quay trở lại đòi giảm giá vì mua cùng lúc nhiều thẻ cào. Nghe bà Dung nói: “Cửa hàng bán lẻ, không giảm giá” thì khách trả lại thẻ, nhận tiền rồi bỏ đi. Sau đó, bà Dung bán thẻ cào này cho người khác thì phát hiện thẻ dỏm.

Tương tự, ông Phạm Văn Hoàng (trú xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) mua nhầm sáu thẻ Viettel bị làm giả mệnh giá.

Cảnh giác thẻ cào bị làm giả mệnh giá ảnh 1

Thẻ bị làm giả mệnh giá. Số sêri bị cào mờ. Ảnh: QH

Theo chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh, chủ một đại lý thẻ Viettel ở TP Buôn Ma Thuột, cho biết ban đầu đối tượng lừa đảo hỏi mua thẻ mệnh giá 100.000 đồng trở lên. Sau đó, chúng đưa ra nhiều lý do để trả lại thẻ. Trong lúc người bán không để ý, chúng nhanh tay đánh tráo thẻ mệnh giá giả. Qua tìm hiểu, thẻ làm giả mệnh giá còn xuất hiện ở một số đại lý khác. Nhiều khách hàng mua nhầm thẻ cào làm giả mệnh giá đã đến khiếu nại đại lý.

Thủ đoạn làm giả như sau: Đối tượng gom thẻ mệnh giá 100.000 đồng đã qua sử dụng rồi cắt lớp tem bạc của thẻ nạp tiền mệnh giá 20.000 đồng chưa sử dụng dán đè vào phần tem bạc của thẻ cũ. Nếu cào mạnh, phần tem bạc dán đè vào sẽ bị bong tróc ra khỏi thẻ cào. Như vậy, người mua thẻ mệnh giá 100.000 đồng nhưng chỉ sử dụng được 20.000 đồng. Với những thẻ cào này, người mua để ý kỹ phần tem bạc là sẽ nhận biết thẻ thật giả. Mua thẻ cào 100.000 đồng nhưng phần tem bạc chỉ ghi 20.000 đồng thì đó là thẻ bị làm giả mệnh giá. Ngoài ra, số sêri trên các thẻ bị mờ ở 3-4 số cuối dãy.

QUẢNG HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm