Cáp neo trụ đèn 'bẫy' người ở trung tâm Sài Gòn

Trước đó, nhiều bạn đọc phản ánh hàng trăm lõi cáp thép dùng để neo giữ hệ thống đèn nằm lởm chởm trên vỉa hè đường Đồng Khởi khiến người dân, du khách nước ngoài khi đi dạo trên vỉa hè đã vấp phải, không ít người bị té, bị trầy xước chân. “Không hiểu sao đơn vị thi công sau khi tháo dỡ lại không làm đến nơi đến chốn. Đây là trung tâm Sài Gòn, du khách người ta sẽ nghĩ sao. Người dân thấy vậy nên dùng túi bóng, gạch để lên sợi cáp nhằm cảnh báo” - một người dân phản ánh với PV vào chiều 24-2.

Nhiều lõi cáp thép lởm chởm “bẫy” người trên đường Đồng Khởi, Quận 1 không được thu dọn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Sau khi nhận thông tin từ người dân, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh vụ việc đến Thanh tra Sở GTVTP.HCM. Và chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thành cho biết đã xác định các lõi cáp này thuộc công trình đèn đường trang trí trong dịp tết Nguyên đán. Đơn vị thi công là Công ty Trí Việt được yêu cầu hoàn trả mặt bằng vào ngày 17-2 song chiều 24-2 vẫn còn nhiều lõi cáp chưa được thu dọn. TTGT yêu cầu công ty trên thu dọn ngay lập tức. Ngoài ra, TTGT còn lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Trí Việt về hành vi không thu dọn ngay vật tư đã thi công xong với mức phạt 4 triệu đồng (theo Điều 13 Nghị định 171/2013). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm