Cầu thủ bỏ bóng đá làm ngư phủ; Thể thao Indo bị tố tham nhũng

Cầu thủ biến thành ngư dân thời đại dịch COVID-19

Vì sinh kế, tiền vệ CLB UKM FC Syed Sobri Mohamad buộc phải trở về cùng gia đình làm ngư phủ để kiếm sống trong thời gian giải VĐQG Malaysia M-League bị tạm hoãn.

Syed Sobri dũng mãnh trên sân cỏ. ẢNH: THESTAR

Thi đấu vị trí tiền vệ nhưng Syed luôn có mặt trong vòng cấm và ghi bàn trong những trận đấu quan trọng. Một trong số đó giúp Syed lập công trong chiến thắng FA Cup đầy khó khăn của Sime Darby trước Pahang và T-Team.

Trong thời gian M-League tạm ngưng, Syed Sobri quay về làng tại Kemaman tham gia công việc của một ngư dân đi biển. Vốn xuất thân từ gia đình ngư phủ câu cá từ nhỏ, công việc không quá khó khăn đối với Syed Sobri.

Chia sẻ với The Star (Malaysia), tiền vệ 26 tuổi tự hào nói: “Tôi đã quyết định trở về nhà vào tháng 3 khi lệnh cách ly (MCO) được công bố và M-League ngưng vô thời hạn. Tôi cảm thấy tốt hơn khi về nhà.

Ở nhà, câu cá luôn là công việc đầu tiên tôi làm. Tôi đi biển vào ban đêm và trở về lúc bình minh nếu thời tiết ổn. Nó đã trở thành thói quen của tôi kể từ khi MCO có hiệu lực. Chúng tôi thường bắt cá thu Ấn Độ, cá ngừ vằn và cá nục tròn... Để có được một chuyến đi tốt hay không phần lớn phụ thuộc vào may mắn”.

Tiền vệ Syed tham gia chuyến đi biển cùng gia đình. ẢNH: FBNV

Syed Sobri bắt đầu sự nghiệp với Sime Darby từ năm 2015-2016 trước khi chuyển đến Melaka. Năm 2017, anh gia nhập T-Team trước khi CLB được đổi tên thành Terengganu năm 2018. Trong màu áo UKM tranh tài tại Premier League, UKM FC hiện đang đứng thứ 8/12 đội trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau ba vòng đấu.

Syed Sobri tự tin rằng việc đi ra biển đã giúp anh duy trì thể lực và vóc dáng bởi đây là công việc đòi hỏi nhiều về thể chất. “Bạn cần có sức mạnh để kéo lưới lên thuyền” - Syed nhấn mạnh.

Taufik Hidayat tại đấu trường Olympic London 2012. ẢNH: REUTERS

HCV Olympic tố thể thao Indonesia đầy “chuột” tham nhũng

Huyền thoại cầu lông người Indonesia Taufik Hidayat nhấn mạnh Bộ Thể thao nước này có nhiều những “con chuột tham nhũng”.

Trả lời phỏng vấn trên YouTube, cựu tay vợt 38 tuổi, nhấn mạnh: “Bất kể ai là bộ trưởng cũng sẽ như vậy. Một nửa tòa nhà nên bị phá hủy vì bên trong có quá nhiều chuột”.

Tuần trước tại phiên xét xử cựu bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Irman Nahrawi liên quan đến tham nhũng, Taufik đã đứng ra làm nhân chứng rằng anh từng giao 1 tỉ rupiad (khoảng 67.000 USD) cho trợ lý của Imam Nahrawi nhưng hoàn toàn không biết đấy là khoản tiền hối lộ.

Cựu bộ trưởng Imam Nahrawi đối mặt các cáo buộc về tham nhũng. ẢNH: ANTARA

Tay vợt từng vô địch Olympic 2004 đã giải nghệ cũng khẳng định rằng các quan chức Bộ tham ô tiền thông qua các chương trình thể thao. Tuy nhiên, Taufik cũng thừa nhận rằng anh không có những bằng chứng cụ thể trong khi truyền thông địa phương dẫn lời thư ký của Bộ Thanh niên và Thể thao Gatot S. Dewa Broto nói rằng: “Những tuyên bố này là không có cơ sở. Chúng tôi chỉ cần chứng minh (rằng anh ấy đã sai) bằng cách thực hiện công việc của mình”.

Ủy ban chống tham nhũng của Indonesia cho biết Hidayat nên nộp đơn tố cáo chính thức, nêu rõ các yêu cầu của mình.

Indonesia - quần đảo với hơn 260 triệu người đang phải đối mặt với nạn tham nhũng ở mọi cấp độ trong xã hội và cả quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm