Cây kiểng lá giá hàng trăm triệu đồng quy tụ tại hội chợ lớn nhất Việt Nam

(PLO)- Triển lãm thu hút sự tham gia của 38 đơn vị kinh doanh trong và ngoài nước như Ecuador, Đài Loan…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22 và 23-10, tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, TP.HCM đã diễn ra triển lãm và hội chợ Kiểng lá - Vietnam Exotic Plants Festival 2022 với chủ đề Mê lá.

Anh Phạm Ngọc Quý, đại diện ban tổ chức đồng thời là quản trị viên của một diễn đàn kiểng lá cho biết đây là lần thứ hai nhóm tổ chức triển lãm về kiểng lá. Triển lãm thu hút sự tham gia của 38 đơn vị kinh doanh trong và ngoài nước như Ecuador, Đài Loan…

Sự kiện "Mê lá" triển lãm hàng trăm loại kiểng lá đặc sắc từ các đơn vị kinh doanh trong và ngoài nước. Ảnh: THU HÀ

Sự kiện "Mê lá" triển lãm hàng trăm loại kiểng lá đặc sắc từ các đơn vị kinh doanh trong và ngoài nước. Ảnh: THU HÀ

Mê lá là hội chợ triển lãm về kiểng lá lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ước tính có khoảng 10.0000 khách tham gia trong hai ngày diễn ra sự kiện”- anh Quý cho biết.

Triển lãm thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: THU HÀ

Triển lãm thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: THU HÀ

Cây kiểng lá có giá 300 triệu đồng đang thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: THU HÀ

Cây kiểng lá có giá 300 triệu đồng đang thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: THU HÀ

Theo đó, hội chợ triển lãm các dòng kiểng lá đang có lượt yêu thích từ người dùng như trầu bà Nam Mỹ, các dòng kiểng lá họ xương xỉ, xương rồng, bình vôi, hay các sản phẩm về chậu, giá thể, hạt giống, cây con…

Dòng kiểng lá bình vôi thu hút nhiều khách hàng. Ảnh: THU HÀ

Dòng kiểng lá bình vôi thu hút nhiều khách hàng. Ảnh: THU HÀ

Một dòng xương rồng với những chiếc gai độc đáo có giá 650.000 đồng. Ảnh: THU HÀ

Một dòng xương rồng với những chiếc gai độc đáo có giá 650.000 đồng. Ảnh: THU HÀ

Các dòng Platycerium thu hút nhiều người tham quan. Ảnh: THU HÀ

Các dòng Platycerium thu hút nhiều người tham quan. Ảnh: THU HÀ

Đại diện gian hàng Mudiflora (Ecudor) cho biết, tham gia triển lãm, đơn vị này mang đến 95% các dòng kiểng lá độc đáo và quý hiếm với giá cả khá mềm so với thị trường. Ước tính chỉ trong ba tiếng đồng hồ tham gia triển lãm và mở bán, gian hàng thu về 180 triệu đồng, với giá trung bình từ 1 - 9 triệu đồng/gốc từ 1 -2 lá.

Các sản phẩm kiểng lá độc đáo của gian hàng đến từ Ecudor thu hút hàng trăm lượt khách tham quan và mua sắm. Ảnh: THU HÀ

Các sản phẩm kiểng lá độc đáo của gian hàng đến từ Ecudor thu hút hàng trăm lượt khách tham quan và mua sắm. Ảnh: THU HÀ

“Đã có khách chi tới 45 triệu đồng cho các sản phẩm kiểng lá của chúng tôi”- đại diện Mudiflora cho biết.

Ông Phạm Ngọc Hùng, nhà đồng sáng lập Công ty TNHH Thương mại Xanh Xanh Urban Forest, cho biết tham gia triển lãm, đơn vị mang đến các dòng sản phẩm cấy mô về monstera (trầu bà Nam Mỹ) đang được xuất khẩu chính ngạch qua thị trường Mỹ, Hà Lan, Pháp…

Các sản phẩm cấy mô kiểng lá VAR (đột biến) được đơn vị Xanh Xanh (Hà Nội),giới thiệu tới người yêu lá tại TP.HCM. Ảnh: THU HÀ

Các sản phẩm cấy mô kiểng lá VAR (đột biến) được đơn vị Xanh Xanh (Hà Nội),giới thiệu tới người yêu lá tại TP.HCM. Ảnh: THU HÀ

Theo ông Hùng, hiện đơn vị ông có hơn 70 dòng sản phẩm. Trong đó, monstera thai constellation đang là dòng sản phẩm thu hút nhiều khách ngoại, với tỉ trọng xuất khẩu chiếm tới 30% tổng số các dòng hàng xuất khẩu, giá bán trung bình từ 40 - 45 USD/cây. Tiếp đến là dòng Philodendron pink princess, khá thông dụng nên giá dao động từ 4 - 5 USD.

Điều này có thể thấy tiềm năng kinh tế của các dòng kiểng lá khá cao, nhất là khi kiểng lá vốn đã có sàn giao dịch quốc tế, và nay thêm sôi động ở thị trường Việt Nam khi cộng đồng yêu cây xanh ngày một tăng cao.

“Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu ra các dòng sản phẩm kiểng lá VAR mang đặc trưng của Việt Nam”- ông Hùng chia sẻ.

Ở một gian hàng khác, chuyên phân phối và sưu tầm các dòng kiểng lá họ dương xỉ, đại diện gian hàng Lá Cọ cho biết dòng kiểng lá này được khá nhiều người ưa chuộng, nhất là quán cà phê hay không gian sân vườn.

Khách tham quan khá thích thú trước những dòng kiểng lá họ dương xỉ độc đáo. Ảnh: THU HÀ

Khách tham quan khá thích thú trước những dòng kiểng lá họ dương xỉ độc đáo. Ảnh: THU HÀ

Theo đó giá của các dòng sản phẩm dao động từ vài trăm tới vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ trưởng thành, tính quý hiếm hay thông dụng của sản phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm