Chậm giao xe hơi có bị phạt cọc?

Giao hàng không đúng hẹn có thể bị coi là từ chối thực hiện hợp đồng.

Hãng Mercedes Benz Việt Nam (MBV) có khả năng phải đối mặt với một vụ kiện vì chậm giao xe hơi cho khách hàng.

Tháng 10-2007, anh Nguyễn Thế Hùng (Hà Nội) quyết định “lên đời” xe hơi. Anh đến Công ty TNHH Ôtô Ngôi Sao để ký hợp đồng mua một chiếc xe Mercedes Benz C200 với giá 60.000 USD. Anh đã bán chiếc ôtô mình đang đi để lấy 6.000 USD đặt cọc mua ôtô mới. Hợp đồng ghi rõ thời gian MBV giao xe là tháng 1-2008.

Đến ngày 15-1, đại lý ủy quyền của MBV gửi anh Hùng thư thông báo sẽ giao xe chậm so với kế hoạch vì lý do bất khả kháng. Đến giữa tháng 2, xe vẫn chưa được giao.

Đầu tháng 2, anh Hùng chính thức đề nghị MBV hủy hợp đồng, trả lại tiền cọc, bồi thường thiệt hại và thanh toán tiền lãi khoản tiền cọc trong bốn tháng. “Nếu công ty không chấp nhận yêu cầu, tôi sẽ kiện Công ty Ôtô Ngôi Sao và MBV ra tòa” - anh Hùng nói.

Anh Hùng cho biết trong lần tiếp xúc ngày 19-2, đại diện MBV cam kết miệng sẽ trả lại tiền đặt cọc và tiền lãi phát sinh trong bốn tháng (khoảng 800.000 đồng). Về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại khoảng 1.500-2.000 USD, hãng sẽ trả lời anh vào ngày 21-2.

Chiều ngày 21-2, sau buổi làm việc giữa hai bên, đại diện Công ty MBV lại tiếp tục đưa ra lời hứa sẽ ra văn bản trả lời chính thức vào ngày 22-2. Đến thời điểm này, anh Hùng cho biết anh vẫn giữ nguyên các yêu cầu đã nêu từ trước. Tuy nhiên, nếu công ty giảm giá bán xe 10%, anh sẽ rút lại các yêu cầu trên và tiếp tục thực hiện hợp đồng mua xe.

Theo luật sư Huỳnh Văn Nông, Công ty TNHH Luật Sài Gòn, Điều 432 Bộ luật Dân sự (BLDS) về hợp đồng mua bán quy định bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận. Bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn đã thỏa thuận nếu được bên mua đồng ý.

Ở đây, MBV đã vi phạm thỏa thuận thời hạn giao xe trong hợp đồng.

Điều 358 BLDS quy định nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả lại tài sản đặt cọc cho bên đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy, MBV có thể phải trả lại cho anh Hùng tổng cộng tới 12.000 USD (tiền đặt cọc và tiền phạt cọc).

Về việc anh Hùng đòi MBV trả lãi cho tiền đặt cọc, luật sư Nguyễn Minh Luận, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết do bên mua đã được bồi thường tiền đặt cọc nên không thể yêu cầu bên bán trả thêm tiền lãi nữa. Việc đòi bồi thường thiệt hại khác chỉ được tòa án chấp nhận nếu anh Hùng chứng minh được có thiệt hại do việc chậm giao xe và giá trị thiệt hại cụ thể.

MAI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm