Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói về cơ hội vào ngành tòa án của sinh viên các trường luật

(PLO)- Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, sinh viên tốt nghiệp từ các trường luật khác Học viện Tòa án vẫn có cơ hội vào ngành tòa án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-11, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao đã có buổi báo cáo chuyên đề và làm việc với ĐH Quốc gia TP.HCM, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày bài giảng tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) sáng nay (21-11). Ảnh: NGUYỆT NHI

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày bài giảng tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) sáng nay (21-11). Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM hy vọng thông qua buổi gặp gỡ, trao đổi với Chánh án TAND Tối cao, các nghiên cứu sinh, sinh viên sẽ có được những tiền đề, gợi mở cho những nghiên cứu trong tương lai.

Tại chương trình, ông Bình đã trình bày bài giảng với chủ đề “Một số vấn đề về cải cách tư pháp ở Việt Nam”.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII đã xác định cần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự tổ quốc và nhân dân.

Từ đó, ông Bình cho rằng cần tập trung cho các mục tiêu cụ thể, gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến tư pháp; Xác định đúng thẩm quyền của tòa án; Phân định rõ nhiệm vụ xét xử các cấp; Xây dựng tòa án điện tử; Xây dựng chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá; Nâng cao hiệu quả cơ chế nhân dân tham gia xét xử.

Tại buổi làm việc, Chánh án Tối cao nhận được rất nhiều kiến nghị cũng như câu hỏi của các nhà nghiên cứu luật, giảng viên luật và các sinh viên.

PGS-TS Ngô Hữu Phước, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế (Trường ĐH Kinh tế - Luật) đặt câu hỏi ngành tòa án chỉ cho phép thi tuyển thư ký đối với cử nhân luật có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thư ký, nghiệp vụ xét xử. Chứng chỉ này hiện nay chỉ có Học viện Tòa án (trực thuộc TAND Tối cao), Học viện Tư pháp đào tạo. Vậy cách tuyển dụng này liệu có công bằng và có cơ hội nào cho các bạn sinh viên các trường luật khác được vào ngành tòa án?

Về câu hỏi trên, ông Bình lý giải: Việc đặt ra yêu cầu như vậy để đảm bảo nguồn nhân lực đạt yêu cầu chất lượng cao của ngành và quan trọng là phù hợp với quy định của luật.

Theo ông Bình, mỗi năm có khoảng 700-800 người sẽ không còn làm việc trong ngành tòa án vì nhiều lý do như về hưu, sức khỏe, xin nghỉ việc… Số hao hụt này sẽ được tuyển dụng mới bù vào.

Ông Bình cho biết Học viện Tòa án chỉ tuyển sinh tối đa không quá 300 học viên mỗi năm. Như vậy, khoảng 400-500 vị trí còn lại sẽ được tuyển từ các cơ sở đào tạo luật khác. Điều kiện là họ phải học thêm chứng chỉ nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ thư ký ở Học viện Tòa án hoặc Học viện Tư pháp (mất khoảng sáu tháng) mới có cơ hội thi tuyển vào ngành.

Thực tế, các bạn sinh viên tốt nghiệp đến từ các cơ sở đào tạo khác Học viện Tòa án vẫn có cơ hội vào làm việc trong ngành tòa án nếu có chứng chỉ nói trên để thi tuyển và vượt qua kì thi quốc gia.

Kết thúc bài giảng, Chánh án TAND Tối cao và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế - Luật và Học viện Tòa án.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình với ĐH Quốc gia TP.HCM:

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đặt câu hỏi với Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: NGUYỆT NHI

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đặt câu hỏi với Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: NGUYỆT NHI

PGS.TS Ngô Hữu Phước đặt câu hỏi về cơ hội của các bạn sinh viên luật vào ngành tòa án. Ảnh: NGUYỆT NHI

PGS.TS Ngô Hữu Phước đặt câu hỏi về cơ hội của các bạn sinh viên luật vào ngành tòa án. Ảnh: NGUYỆT NHI

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh tặng quà lưu niệm cho Chánh án Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: NGUYỆT NHI

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh tặng quà lưu niệm cho Chánh án Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các đại biểu tham dự buổi làm việc của Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: NGUYỆT NHI
Các đại biểu tham dự buổi làm việc của Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: NGUYỆT NHI
Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế - Luật và Học viện Tòa án. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế - Luật và Học viện Tòa án. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm