TAND Tối cao có tân Phó Chánh án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND Tối cao đối với ông Phạm Quốc Hưng, Thẩm phán TAND Tối cao.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước cho biết, thi hành Luật Tổ chức TAND năm 2014, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của ngành và mục tiêu của chiến lược cải cách tư pháp đặt ra đối với TAND, trong thời gian qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND Tối cao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong việc lựa chọn nhân sự, thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để trình Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND Tối cao đối với ông Phạm Quốc Hưng. Ảnh: tapchitoaan.vn

Tân Phó Chánh án TAND Tối cao Phạm Quốc Hưng bày tỏ việc được tin tưởng, bổ nhiệm là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách to lớn mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, đặc biệt trong bối cảnh nhà nước ta đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thiện nhà nước pháp quyền.

Đồng thời, ông Hưng xin hứa không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất chính trị, tiếp tục nâng cao hiệu quả xét xử, bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích của nhà nước, xây dựng nền tư pháp công bằng, nghiêm minh.

Được biết, ông Phạm Quốc Hưng sinh năm 1973; quê quán: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm