Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc tại quận 8

(PLO)- Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cùng TAND quận 8 và Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi đóng góp và trao tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc tại quận 8.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-1, tại Ủy ban MTTQ quận 8 (TP.HCM), Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, đã tham gia Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Video: Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc tại quận 8.

Trong nhiều năm qua, đồng bào dân tộc trên địa bàn quận 8 luôn nhận được sự quan tâm của ông Lê Thanh Phong, thể hiện thông qua việc ông Phong đã vận động các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân ủng hộ để chăm lo các hộ gia đình dân tộc có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến.

Chánh- án -TAND -TP.HCM (3).jpg
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cùng TAND quận 8 và Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi đóng góp và trao tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc tại quận 8. Ảnh: TRẦN LINH

Trong dịp này, các phần quà Tết được ông Lê Thanh Phong cùng TAND quận 8 và Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi đóng góp và trao tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng và một bao thư 500.000 đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Lê Thanh Phong cho biết Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 luôn rất quan tâm đến đời sống, an cư của bà con; đặc biệt là an sinh xã hội của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.

Chánh- án -TAND -TP.HCM (1).jpg
Ông Lê Thanh Phong phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: TRẦN LINH

Theo ông Phong, bên cạnh nhiệm vụ chủ yếu là xét xử thì việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người yếu thế là một trong những nhiệm vụ chính trị mà tòa án phải hoàn thành. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ mặt pháp lý, đời sống tinh thần là trọng tâm, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm nay, tình hình kinh tế xã hội rất khó khăn, công việc rất nhiều; nhưng ngoài hoạt động xét xử, tòa án vẫn luôn hướng về bà con để lắng nghe và chia sẻ và cùng đồng hành vượt qua khó khăn trong dịp Tết đến, xuân về.

Theo chánh án TAND TP.HCM, một điều đáng mừng là qua theo dõi, lắng nghe, bà con ở quận 8 đã vượt qua khó khăn, sau cơn dịch bệnh đã ráng vươn dậy, vững lòng với đất nước và đặc biệt chung tay xây dựng quận 8 vững mạnh.

Từ đó, TAND TP.HCM cùng TAND quận 8 và mạnh thường quân phải dành những sự quan tâm hơn nữa đến người dân để củng cố niềm tin, cùng với chính quyền địa phương làm cho bà con tin tưởng Đảng, nhà nước và cùng chung tay xây dựng đất nước vượt qua thời khắc khó khăn.

Chánh- án -TAND -TP.HCM (4).jpg
Chị Mina, người dân tộc Chăm tại quận 8. Ảnh: TRẦN LINH

Từ sau đợt dịch, cuộc sống chúng tôi rất khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, vượt nghèo, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước thì cuộc sống của chúng tôi đã tốt hơn.

Mọi năm, cứ tới dịp Tết đến xuân về thì UBMTTQ thông qua thánh đường và giáo cả để trao tặng đồng bào người Chăm các phần quà. Hôm nay, chúng tôi rất cảm kích khi nhận được phần quà từ đại biểu Lê Thanh Phong, TAND quận 8 và nhà tài trợ.

Chị MINA, người dân tộc Chăm, ngụ phường 1, quận 8

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm