Chấp hành viên “ẵm” gần 400 triệu đồng tiền THA

Bị cáo còn phải nộp lại cho Chi cục THA dân sự thị xã Gò Công gần 320 triệu đồng để THA cho những người có liên quan.

Từ năm 2011 đến 2012, Đặng đã tham ô 100 triệu đồng của Chi cục THA dân sự thị xã Gò Công bằng thủ đoạn thu tiền của người phải THA (có lập biên lai) nhưng không nộp về quỹ của Chi cục. Đặng cũng thu gần 290 triệu đồng của những người phải THA trong 12 việc THA dân sự, trong đó có cả trường hợp cấp dưỡng nuôi con nhưng không lập biên lai, cũng không nộp về quỹ của Chi cục. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Đặng chỉ mới trả lại cho bảy người có liên quan gần 71 triệu đồng.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm