Chém toác đầu người được mời bia mà không uống

Ngày 17-4, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Hiếu Nghĩa (21 tuổi, quê Bến Tre) với mức án 13 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 11-8-2017, Nghĩa cùng nhóm bạn đến nhậu và hát tại quán karaoke One Way (phường Tam Hòa, TP Biên Hòa), trong đó có anh Nguyễn Quốc Dũng.

Lúc vào quán Nghĩa thấy anh Nguyễn Hồng Sơn (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cũng cùng bạn đang nhậu tại đây.

Bị cáo Nghĩa tại tòa. 

Vì quen biết từ trước nên gặp anh Dũng, Sơn đã cầm ly bia qua mời. Tuy nhiên anh Dũng không uống dẫn đến hai bên mâu thuẫn.

Lúc này mọi người can ngăn nhưng do sợ anh Sơn quay lại đánh nên Nghĩa đi lấy con dao để phòng thân. Một lúc sau Nghĩa thấy anh Sơn và anh Dũng đang cự cãi ở gần quán karaoke nên Nghĩa đã chạy lại dùng dao chém một nhát trúng đầu anh Sơn khiến nạn nhân toác đầu. Anh Sơn bị thương tật 87%.

Sau nửa tháng gây án, Nghĩa đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm