Chết sau khi tiêm thuốc, gia đình yêu cầu công an điều tra

Theo anh Quốc, khoảng 2 giờ sáng 2-7, gia đình đưa chị Anh vào BV Đa khoa Khánh Hòa vì khó thở. Khoảng 30 phút sau, chị được chuyển đến khoa Tim mạch, lão học để tiếp tục theo dõi, điều trị. “Tại đây, bác sĩ, điều dưỡng thăm khám, tiêm thuốc, truyền dịch… Sau đó chị tôi tử vong trong khi trước đó chỉ khó thở vì bệnh bướu cổ” - anh Quốc kể.

Trao đổi với chúng tôi, BS Nguyễn Văn Xáng, Phó Giám đốc BV Đa khoa Khánh Hòa, cho biết qua biên bản kiểm thảo tử vong của khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân Anh tử vong do cơn bão giáp trên bệnh nhân bị bệnh Basedow (bướu cổ). “Sau khi công an đến tra hồ sơ, chúng tôi đã họp các khoa liên quan, phân công hội đồng khoa học và các bác sĩ chuyên khoa nghiên cứu hồ sơ để tổ chức kiểm thảo tử vong toàn viện trong tuần tới… Với bệnh nhân bị bệnh Basedow, khi đã lên cơn bão giáp thì nguy cơ tử vong là cao” - BS Xáng giải thích thêm.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm