Chiêm ngưỡng dàn đèn lồng 'khủng' ở Thành cổ Diên Khánh dịp Tết trung thu

(PLO)- Hội thi làm lồng đèn của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa khiến người xem ngỡ ngàng với những chiếc lồng đèn khổng lồ được thực hiện hết sức công phu.

Tối 28-9, Huyện đoàn Diên Khánh, Nhà Thiếu nhi huyện với sự đồng hành của Fanpage Cộng đồng Diên Khánh đã tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm" tại Nhà Thiếu nhi huyện.

dien-khanh.jpg
Đêm hội trăng rằm do đoàn huyện Diên Khánh tổ chức nhằm tạo sân chơi cho thiếu nhi dịp Tết trung thu. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho thiếu niên, nhi đồng, trẻ em trên địa bàn huyện. Đồng thời thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Được đông đảo Đoàn viên trẻ em quan tâm nhất chính là Hội thi làm lồng đèn với chủ đề "Vui hội trăng rằm" công bố trước đó.

den-long.jpg
Hội thi lồng đèn với chủ đề "Vui hội trăng rằm" thu hút sự quan tâm của khán giả và các đơn vị.

Cụ thể, cuộc thi được chia thành các bảng gồm bảng A là Các Liên đội trường Tiểu học (20 Liên đội) và bảng B là các Liên đội trường Trung học cơ sở (12 Liên đội bao gồm Liên đội TH&THCS Diên Tân, Diên Đồng).

long den dien khanh
den-long1.jpg
den-long2.jpg
den-long5.jpg
den-long6.jpg
Những chiếc lồng đèn khổng lồ được đầu tư mang đậm tính truyền thống nhưng cũng có sự phá cách

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 11-9 và kéo dài đến tối 28-9. Trải qua nhiều vòng chấm chọn, BTC đã chính thức công bố kết quả và trao giải cho các đơn vị đạt giải.

Ở bảng Liên đội trường Tiểu học, giải A thuộc về trường Suối Hiệp, hai giải B thuộc về trường Diên An 2, Diên Thạnh và 5 giải C gồm Thị trấn 1 Diên Khánh, Diên Lâm, Diên Lộc, Diên Phú, Diên Toàn.

den-long9.jpg
den-long12.jpg
den-long13.jpg
Những chiếc đèn lồng với chiều cao khủng cũng mang đậm niềm tự hào dân tộc

Ở bảng này, giải A được 300.000 đồng và giấy chứng nhận. 2 giải B gồm giấy chứng nhận và 200.000đ. Còn 5 giải C mỗi giải được giấy chứng nhận và 150.000đ

Ở bảng Liên đội THCS, giải A thuộc về trường Phan Chu Trinh (giấy chứng nhận và 300.000 đồng), hai giải B là trường Trịnh Phong, Diên Đồng (mỗi trường được 200.000 đồng và giấy chứng nhận). 3 trường Trần Đại Nghĩa, Diên Tân, Ngô Quyền đoạt giải C gồm giấy chứng nhận và 150.000 đồng.

Ngoài những giải trên, BTC cũng vận động các nguồn lực để trao tặng các giải khuyến khích cho các đơn vị. Ngoài ra, BTC cũng trao 1 giải kỷ lục lồng đèn kích thước lớn và có tính kỹ thuật, thẩm mỹ nhất gồm giấy chứng nhận và 300.000 đồng.

den-long10.jpg
den-long7.jpg
den-long3.jpg
Những chiếc đèn lồng được thực hiện công phu, tỉ mỉ với hình dáng con rồng, cò, cá chép...

Ở hạng mục tự do, giải A thuộc về ông Trần Nguyễn Vũ Minh. Đội dân quân tự vệ xã Diên Thạnh đoạt giải B và giải C thuộc về Chi đoàn Phú Lộc Đông 3, Thị trấn Diên Khánh.

den-long11.jpg
Trẻ em thích thú được chụp hình cùng những chiếc đèn lồng "khủng"

Trong số các sản phẩm đèn lồng đoạt giải tại Hội thi, khiến khán giả ngỡ ngàng thích thú chính là đèn lồng con lân cao 3,4m ( giải B cho trường tiểu học Diên Thạnh) và lồng đèn Thiên Nga cao 2,8 m (giải nhất cá nhân) được thực hiện bởi thầy Trần Nguyễn Vũ Minh, hiện đang công tác tại trường Tiểu học Diên Thạnh.

den-long-thien-nga.jpg
Đèn lồng Thiên Nga cao 2,8m được thực hiện từ những vật liệu tái chế, tre, giấy bóng của thầy Trần Nguyễn Vũ Minh

Chia sẻ với PLO, thầy Trần Nguyễn Vũ Minh cho biết: "Đối với đèn lồng Thiên Nga tôi sử dụng giấy bóng kính truyền thống, sườn của đèn lồng tôi kết hợp giữa sắt phế liệu và tre uốn thành hình dạng để cố định và khi di chuyển sẽ không bị gãy. Bên ngoài tôi tái chế muỗng nhựa, xốp bọc trái cây.. cùng nhiều vật liệu tái chế khác như chai nhựa, nắp nhựa…

Với đèn lồng Thiên Nga tôi lên ý tưởng như khung, hình dáng từ một tuần trước đó và thực hiện nó trong một tuần nữa. Khó khăn nhất khi thực hiện tác phẩm này là thiết kế phần đuôi, trang trí cho Thiên nga cho nó thành một hình hài chuẩn và khi trang trí làm sao sắp xếp hoạ tiết cho cân đối, kết hợp những vật liệu tái chế cho hợp lý…".

den-long-con-lan.jpg
Đèn lồng con lân cao 3,4 m

Với chất liệu tương tự của lồng đèn Thiên Nga, thầy Trần Nguyễn Vũ Minh cho rằng điều khó nhất với lồng đèn con Lân là làm sao đưa phần đầu cho đẹp nhất. “Kinh phí là nặng về thù lao và đèn led cho anh em thực hiện. Bên trong của hai chiếc lồng đèn này cũng thắp đèn sáp cho nó đúng theo phong cách dân gian” – thầy Minh cho hay.

dien-khanh1.jpg
Lễ hội múa lân

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động như trao quà thắp sáng ước mơ và quà trung thu cho đội viên, học sinh…, lễ hội múa lân, giao lưu giữa các em thiếu nhi và Chú Cuội, Chị Hằng, phá cỗ, các trò chơi dân gian…

dien-khanh2.jpg
Các em thiếu nhi vui chơi trong chương trình

Đồng thời, quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, giày dép, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn.

Nhận xét về chương trình, ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc Nhà thiếu nhi Diên Khánh cho biết: "Lễ rước đèn cùng Hội thi lồng đèn với những tác phẩm quá xuất sắc này đã góp phần đưa Diên Khánh trở thành một đô thị sinh thái, văn hóa, truyền thống, đúng theo nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị.

Hi vọng rằng, chương trình 'Vui hội trăng rằm' của Diên Khánh hằng năm với những chiếc lồng đèn sáng tạo, đầy màu sắc sẽ là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài tỉnh".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm