Chiến đấu cơ Anh, Đức chặn 3 máy bay Nga trên biển Baltic

(PLO)- Lực lượng Vũ trang Đức nói máy bay chiến đấu của Anh và Đức đã chặn 3 máy bay quân sự của Nga trong không phận quốc tế trên biển Baltic.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lực lượng Vũ trang Đức cho biết các máy bay chiến đấu của Đức và Anh đã chặn 3 máy bay quân sự của Nga trong không phận quốc tế trên biển Baltic, theo đài CNN.

Theo bài đăng của Lực lượng Vũ trang Đức trên Twitter, ba máy bay Nga được xác định bao gồm hai máy bay tiêm kích phản lực Sukhoi Su-27 và một máy bay cường kích Ilyushin Il-20.

Lực lượng này cho biết thêm rằng ba máy bay Nga được phát hiện khi đang di chuyển trên không phận quốc tế biển Baltic mà không mở tín hiệu thu phát sóng, theo hãng tin Reuters.

Germany's air force tweeted pictures of the intercepted jets
Hình ảnh máy bay Nga bị chặn được Lực lượng Vũ trang Đức đăng trên Twitter ngày 16-4. Ảnh: CNN

Những "cuộc chạm trán" như vậy diễn ra khá thường xuyên trong khu vực khi các máy bay quân sự Nga thường xuyên bay từ lục địa Nga đến Kaliningrad (một vùng lãnh thổ biệt lập của Nga nằm trên eo biển Blatic) và ngược lại.

Do Estonia, Latvia và Lithuania - các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực eo biển Baltic - không có máy bay chiến đấu riêng nên kể từ năm 2004, các thành viên NATO được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho không phận khu vực này.

Vì vậy, các quốc gia NATO thường xuyên triển khai máy bay chiến đấu và lực lượng quân đội của mình đến các quốc gia vùng biển Baltic giáp Nga để tuần tra, kiểm soát an ninh.

Tuy nhiên, đầu tháng 4, Đức đã bàn giao quyền chỉ huy sứ mệnh giám sát trên không của NATO cho Anh và không quân Đức vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Anh cho đến cuối tháng, theo đài CNN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm