Chiến lược thu hút chất xám của Nga

Luật mới xác định lại vị trí của người lao động nước ngoài và chia đội ngũ này thành nhiều nhóm, trong đó chú trọng ưu tiên đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt sẽ xóa hạn ngạch lao động nước ngoài trình độ cao vào năm 2011.

Luật cũng giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, như chính quyền phải cấp phép lao động nước ngoài trong vòng 14 ngày và lao động trình độ cao sẽ được cấp phép làm việc 3 năm thay vì 1 năm như hiện nay. Người lao động trình độ cao và gia đình họ được cấp phép định cư cùng với giấy phép làm việc.

Luật cũng cắt giảm thuế thu nhập cho người lao động nước ngoài; đối với chuyên gia có trình độ sẽ chỉ đóng thuế bằng công dân Nga, nghĩa là chỉ 13% thay vì 30% như hiện nay. Đây là mức thuế thấp nhất dành cho người nước ngoài ở các nước phát triển- hiện ở Mỹ là 35%, Đức và Trung Quốc là 45% và Thụy Điển là 56%.

Luật mới của Nga nhằm thu hút 75% lao động nước ngoài có trình độ đại học trở lên, 1/4 trong số đó là chuyên gia công nghệ thông tin như kỹ sư, nhà lập trình và phát triển phần mềm.

Theo SGGP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm