Chiến sự Nga-Ukraine 12-2: Kiev bắn hạ hàng chục UAV Nga tấn công 9 tỉnh Ukraine; Nga nói Ukraine phải chấp nhận thực tế mới nếu muốn đàm phán

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine leo thang khắp nơi; Kiev bắn hạ hàng chục UAV Nga tấn công 9 tỉnh Ukraine; Nga nói Ukraine phải chấp nhận thực tế mới nếu muốn đàm phán; Nhật cam kết chi 106 triệu USD viện trợ Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng khắp nơi. Kiev tuyên bố bắn hạ 40 máy bay không người lái (UAV) Nga nhắm mục tiêu 9 tỉnh Ukraine, trong khi Moscow tuyên bố hạ hàng trăm binh sĩ và phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của đối phương.

9 tỉnh của Ukraine bị UAV Nga tấn công

. Theo hãng tin Ukrinform, Lực lượng Không quân Ukraine cho biết rằng trong đêm 11-2, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 40/45 UAV chiến đấu Shahed-136/131 mà lực lượng Nga sử dụng để tấn công Ukraine.

Cụ thể, quân Nga đã phóng 45 UAV chiến đấu Shahed-136/131 từ các khu định cư Balaklava và Cape Chauda (thuộc bán đảo Crimea).

Các đơn vị tên lửa phòng không, các đội hỏa lực cơ động của Lực lượng Phòng không và Không quân Ukraine đã phối hợp cùng các đội tác chiến điện tử để đẩy lùi cuộc không kích của đối phương.

Chiến sự Nga-Ukraine
Hiện trường các cuộc tấn công vào tỉnh Sumy ngày 9-2 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: CƠ QUAN QUẢN LÝ QUÂN SỰ TỈNH SUMY

Ukraine đã bắn hạ 40 UAV Shahed của đối phương ở các tỉnh Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv, Cherkasy, Odessa, Dnipropetrovsk và Kherson.

Ngoài ra, theo Ukrinform, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ toàn bộ UAV chiến đấu Shahed của đối phương đang hướng tới thủ đô Kiev (tỉnh Kiev) trong đêm 11-2.

. Ngày 11-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết rằng kể từ đầu năm 2024 lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 359 UAV Shahed của quân Nga.

“Độ chính xác của hệ thống phòng không, hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử và sự hỗ trợ từ các đối tác của chúng tôi về việc triển khai lá chắn trên không đã cứu được nhiều sinh mạng” - ông nói.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine đang nỗ lực nâng cao hiệu quả của các nhóm tác chiến cơ động và cung cấp hệ thống tác chiến điện tử cho nhiều khu vực của Ukraine hơn nữa.

Nga tấn công 7 cộng đồng dân cư dọc biên giới Nga-Ukraine

Cục Quản lý Quân sự tỉnh Sumy cho biết rằng lực lượng Nga đã pháo kích vào tỉnh Sumy 153 lần trong trong ngày 11-2, nhắm mục tiêu vào 7 cộng đồng dân cư dọc biên giới Nga-Ukraine.

Cụ thể, quân Nga đã bắn vào các cộng đồng Khotin, Myropillia, Bilopillia, Krasnopillia, Novoslobidske, Velyka Pysarivka và Shalyhyne.

Theo tờ The Kyiv Independent, Nga đã tấn công các cộng đồng biên giới này bằng súng cối, đại bác, UAV và súng phóng lựu. UAV Nga cũng thả mìn xuống một khu định cư trong số đó.

Nga tăng cường triển khai nhóm thiết giáp tấn công Avdiivka

Ngày 11-2, Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi - Tư lệnh Đơn vị tác chiến và chiến lược Tavria của Ukraine nói rằng Nga đang tăng cường triển khai các nhóm thiết giáp cùng với các nhóm bộ binh tấn công để tấn công TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Tuy nhiên, theo ông, các lực lượng Ukraine vẫn kiên trì giữ vững lá chắn phòng thủ và tích cực tiêu diệt, bắt giữ các lực lượng mới tham chiến mà Nga triển khai tới khu vực này.

Ông Tarnavskyi nói rằng tình hình trong khu vực "vẫn căng thẳng nhưng đã được kiểm soát", đồng thời cho biết thêm rằng mục tiêu của Nga nhằm chiếm Avdiivka và Novomykhailivka vẫn không thay đổi.

Theo ông Tarnavskyi, quân Nga đã 25 lần không kích, 2 lần dội tên lửa, cũng như 57 lần tiến công về phía Ukraine. Ông cũng cho biết rằng Nga đã mất 458 binh sĩ, 25 đơn vị thiết bị quân sự và 139 UAV trong ngày qua.

Nga loại bỏ hàng trăm binh sĩ, khí tài hạng nặng của Ukraine

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 11-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Moscow đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng tỉnh Donetsk trong ngày, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ này, chỉ riêng ở Donetsk, phía Ukraine đã hứng thương vong khoảng 325 binh sĩ và mất 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 6 ô tô và 1 khẩu pháo D-30.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine gần TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) trên chiến tuyến trong ngày qua.

"Theo hướng Kupiansk, các đơn vị thuộc Nhóm chiến đấu miền Tây (Nga) đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công từ các đội xung kích thuộc các lữ đoàn cơ giới số 30, 32, 43, 44 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 của Ukraine" - theo Bộ này.

Các lực lượng Ukraine mất khoảng 210 binh sĩ và 3 ô tô quân sự tại mặt trận này trong ngày 11-2.

. Tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Novopokrovka, Verbovoye và Rabotino. Bộ cho biết rằng quân Nga mất khoảng 50 binh sĩ, 9 ô tô, 1 khẩu pháo M777 do Mỹ cung cấp, 1 khẩu pháo D-20 và 1 khẩu pháo D-30 ở các trận địa trên.

Điện Kremlin: Ukraine phải chấp nhận thực tế mới

Trả lời phỏng vấn ngày 11-2 về triển vọng của các cuộc đàm phán mới giữa hai nước, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng chính quyền Ukraine phải chấp nhận các thực tế mới cho dù điều đó có “đau đớn” đến mức nào đối với họ, theo đài RT.

Chiến sự Nga-Ukraine
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, nếu Nga và Ukraine thực sự quay trở lại bàn đàm phán, các cuộc đàm phán tiềm năng sẽ không giống như những cuộc đàm phán được tổ chức ở giai đoạn đầu chiến sự.

“Nếu chúng ta bắt đầu các cuộc đàm phán tương tự thì hiện tại sẽ có một thực tế hoàn toàn khác. Với thực tế mới này, dù có đau đớn đến đâu, chế độ Kiev cũng buộc phải chấp nhận” - ông nhấn mạnh.

Theo RT, mặc dù ông Peskov không nói rõ hơn nhưng có lẽ ông đề cập đến những thay đổi về lãnh thổ, cụ thể là việc sáp nhập 4 khu vực trước đây của Ukraine là Zaporizhia, Kherson, và 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk hồi cuối năm 2022.

Nhật cam kết chi 106 triệu USD viện trợ Ukraine

Hãng tin Kyodo News ngày 11-2 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết rằng Nhật sẽ cam kết viện trợ 15,8 tỉ yên (khoảng 106 triệu USD) để hỗ trợ tái thiết Ukraine sau thiệt hại chiến tranh trong 7 lĩnh vực, trong đó có việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng và rà phá bom mìn.

Các nguồn tin cho biết rằng 7 lĩnh vực hợp tác còn bao gồm mở rộng nông nghiệp, cải thiện tình hình nhân đạo, công nghệ sinh học và trình độ công nghiệp, công nghệ thông tin, tăng cường quản trị và các biện pháp chống tham nhũng.

Theo các nguồn tin, chính phủ Nhật và Ukraine dự kiến ​​sẽ nhất trí về sự tham gia của Nhật vào công cuộc tái thiết Ukraine hậu chiến tranh và ký hơn 10 bản ghi nhớ hợp tác song phương.

Các hoạt động này sẽ diễn ra tại Hội nghị thúc đẩy tái thiết kinh tế Nhật-Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19-2 tại Tokyo.

Theo các nguồn tin, khoản viện trợ này sẽ được sử dụng để cung cấp thiết bị rà phá bom mìn cùng các nguồn lực cần thiết để thúc đẩy nỗ lực tái thiết quốc gia châu Âu này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm