Chiều nay miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ

(PLO)- Đợt không khí lạnh này sẽ khiến nhiệt độ ở nhiều tỉnh miền Bắc giảm mạnh. Vùng núi Sa Pa, Ô Quy Hồ, Mẫu Sơn có thể dưới 10 độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa cho biết miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm mạnh ở nhiều khu vực.

Cụ thể, từ chiều nay, 30-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

“Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, trung du miền núi nhiệt độ thấp nhất từ 12 -15 độ, riêng một số vùng núi cao như Ô Quy Hồ, Sa Pa, Mẫu Sơn dưới 10 độ. Trời rét buốt tập trung vào ngày 1, 2-12. Những ngày sau đó nhiệt độ tăng dần” - ông Tuấn cho biết.

không khí lạnh
Chiều nay miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao có thể dưới 10 độ. Ảnh minh hoạ: PHI HÙNG

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh miền Trung sẽ có đợt mưa lớn diện rộng, bắt đầu từ đêm nay đến ngày 3-12 với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi 400-500mm.

Tiếp tục chia sẻ, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết cho biết, năm nay miền Bắc sẽ trải qua một mùa đông ấm, do chịu tác động của El-Nino.

“Nghĩa là nhiệt độ trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm ở nhiều khu vực. Năm 2022-2023 đợt rét đậm rét hại đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 12, tương đương trung bình nhiều năm, nhưng năm nay sẽ diễn ra muộn hơn, dự báo xảy ra vào tháng 1-2024. Đợt rét đậm, rét hại này không kéo dài, không xảy ra trên diện rộng” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm