Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới vào vùng biển Quảng Ngãi - Đà Nẵng

(PLO)- Áp thấp nhiệt đới sẽ gây một đợt mưa lớn cho các tỉnh miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát bản tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Theo đó, lúc 7 giờ sáng nay, 25-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 290km về phía đông đông nam, cách Quảng Ngãi khoảng 210km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây-tây bắc, tốc độ 10-15km/giờ.

Khoảng chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ vào đến vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Ảnh màn hình 2023-09-25 lúc 08.40.41.png
Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS

Vùng nguy hiểm: 13,0-17,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,5. Khu vực phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông và phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Từ chiều nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và huyện đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Trên đất liền, trong khoảng từ tối nay đến sáng ngày 26-9, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía bắc của Quảng Ngãi đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.

Từ hôm nay đến ngày 27-9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 350mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, chiều 24-9, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các địa phương, bộ, ngành liên quan chủ động công tác ứng phó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm