Chile làm lớn, kiện lên CAS vụ cầu thủ ‘lậu’ của Ecuador

(PLO)- 10 lần gửi thư đề nghị FIFA xử lý Ecuador nhưng không thành, Chile quyết định kiện ra CAS. Phiên tòa diễn ra ngày 4 và 5-11, nửa tháng trước khi VCK World Cup 2022 khai mạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 10 lần gửi thư kiến nghị lên FIFA để tổ chức này xử lý tuyển Ecuador nhưng bị từ chối, nay Chile gửi đơn kiện lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS).

Dự kiến CAS sẽ mở phiên tòa và nghe phía Chile trình bày sự việc vào ngày 4 và 5-11, tức nửa tháng nữa kể từ ngày phiên tòa diễn ra là World Cup 2022 khai mạc.

Vị thứ chung cuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, nếu Ecuador bị loại sẽ có những xáo trộn.

Vị thứ chung cuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, nếu Ecuador bị loại sẽ có những xáo trộn.

Trước đó, FIFA đã từ chối xử lý đơn tố cáo của Chile chuyện cầu thủ Byron Castillo, người Colombia gian lận hồ sơ nơi sinh tháng đẻ của mình để khoác áo tuyển Ecuador.

Castillo chơi tám trận khoác áo Ecuador đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ bằng hồ sơ 'giả', giả danh nơi sinh và năm sinh của mình. Quan trọng là Castillo sinh ở Colombia chứ không phải Ecuador nhưng hồ sơ ghi nơi sinh Ecuador và gian lận trẻ đi 3 tuổi. Một cầu thủ như thế là đã bất hợp pháp.

Với hạng 4 chung cuộc, Ecuador có vé chính thức đi Qatar 2022. Trong khi đó Chile đứng thứ bảy.

Nói thêm là khu vực Nam Mỹ có 4,5 suất. Suất thứ năm Peru đá Play off với Úc và Úc thắng.

Nếu CAS xử Chile thắng kiện thì vị trí trên bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ sẽ xáo trộn trầm trọng. Những đội dính điểm, bàn thắng và bàn thua với Ecuador đều bị loại ra và thứ hạng sẽ có nhiều thay đổi.

Ecuador sử dụng cầu thủ lậu Byron Castillo đá tám trận vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFP

Ecuador sử dụng cầu thủ lậu Byron Castillo đá tám trận vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFP

Nếu kết quả thi đấu của Ecuador không được tính, Chile sẽ có suất chính thức đá World Cup 2022. Đó chính là nguyên nhân khiến Chile 10 lần gửi thư kiến nghị lên FIFA. Có vẻ như FIFA từ chối giải quyết vì VCK World Cup 2022 đã cận kề. Điều đáng nói là Chile cũng làm thinh với FIFA qua 10 đơn kiến nghị không được hồi âm.

Hãy chờ công lý từ CAS và cách ứng phó của FIFA ra sao khi sau phiên tòa 15 ngày là vòng chung kết World Cup 2022 được khai cuộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm