Chìm tàu trên vùng biển Kê Gà, 16 người mất tích

Địa điểm tàu bị chìm được xác định ở vùng biển Nam Kê Gà, cách Phan Thiết khoảng 27 hải lý. Được biết tàu trên do ông Bùi Văn Toàn ở khu phố 2, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết làm chủ, đi đánh bắt xa bờ ở vùng biển Trường Sa trên đường trở về thì gặp nạn.

Vùng biển Bình Thuận thời tiết xấu nên ảnh hưởng khá lớn đến công tác tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng đã cử hai tàu cứu nạn trực chỉ ra hiện trường và kêu gọi các tàu đang ở gần tọa độ trên tham gia tìm kiếm.

Rất nhiều vợ con của các thuyền viên trên con tàu xấu số đổ về cảng Phan Thiết để nghe ngóng tình hình. Đến 22 giờ cùng ngày, gió vẫn giật mạnh và mưa lớn nên việc tìm kiếm trên biển trong đêm gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 8-7, Đồn biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị đã cứu hộ sáu thuyền viên và kéo tàu cá BT 95614 TS vào bờ an toàn. Rạng sáng cùng ngày, thuyền trưởng tàu BT 95614 TS xin được hỗ trợ vì tàu gãy chân vịt và có nguy cơ bị chìm. Đồn biên phòng đã trưng dụng tàu cá, điều sáu cán bộ cùng chiến sĩ ra biển cứu nạn thành công...

PHƯƠNG NAM - LÊ KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm