Chính thức khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

(PLO)- Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đi vào hoạt động, được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại các cơ sở chính.

Sáng 19-12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng công trình cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Đây là hai dự án y tế trọng điểm quốc gia được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại tuyến trung ương.

Toàn cảnh cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức từ trên cao. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Dấu mốc quan trọng của hạ tầng y tế quốc gia

Sự kiện khánh thành phần xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 nằm trong chuỗi các hoạt động khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, được kết nối truyền hình trực tuyến.

Hai bệnh viện được định hướng trở thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao với mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó y tế là trụ cột ưu tiên đầu tư bền vững.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VGP/ĐỨC TUÂN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quá trình triển khai hai dự án đã gặp phải những vướng mắc phức tạp về cơ chế chính sách, sự thay đổi quy định pháp luật và ảnh hưởng khách quan từ đại dịch COVID-19. Có những thời điểm, dự án lâm vào bế tắc và phải tạm dừng thi công trong thời gian dài.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và sự phối hợp của các bộ, ngành, Nghị quyết 34 ngày 13-2-2025 được ban hành đã trở thành "chìa khóa" tháo gỡ các nút thắt. Sau hơn 10 tháng tái thi công với tinh thần khẩn trương, hai công trình đã hoàn thành phần xây dựng vượt tiến độ đề ra.

Mỗi bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh với tổng mức đầu tư mỗi dự án gần 5.000 tỉ đồng. Tổng diện tích sàn xây dựng của hai công trình đạt trên 235.000 m2, đảm bảo các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và mỹ thuật.

Theo ông Hoàng Cương, Phó Ban quản lý Dự án Công trình y tế - Chủ đầu tư Dự án (thuộc Bộ Y tế), đội ngũ thi công đã quán triệt tinh thần "ăn công trường, ngủ công trường" để kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật hiện trường, đảm bảo đưa công trình về đích đúng cam kết.

Cam kết chất lượng dịch vụ tương đương cơ sở chính

Lãnh đạo hai bệnh viện khẳng định sẽ đảm bảo chất lượng chuyên môn tại cơ sở mới đồng nhất với cơ sở 1 tại Hà Nội. Theo đó, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở 2 hướng tới mô hình bệnh viện thông minh đầu tiên trong hệ thống y tế công, kết nối liên thông dữ liệu toàn diện giữa hai cơ sở.

Giai đoạn 1 của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình sẽ vận hành 325 giường nội trú với đầy đủ các phân khu khám bệnh, cấp cứu, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Trong khi đó, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, nhấn mạnh cơ sở mới được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu với trang thiết bị hiện đại, giúp mở rộng các lĩnh vực y tế mũi nhọn và giải quyết căn bản tình trạng quá tải.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/ĐỨC TUÂN

Dù đã khánh thành phần xây dựng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan lưu ý nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là hoàn tất lắp đặt máy móc, thiết bị, bố trí đội ngũ y bác sĩ và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa hai bệnh viện vào hoạt động chính thức.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu hai bệnh viện phải coi cơ sở 2 là "cánh tay nối dài", một phần không thể tách rời để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Ninh Bình để hoàn thiện hạ tầng kết nối, các dịch vụ tiện ích xung quanh và đảm bảo cơ chế chính sách đời sống cho cán bộ y tế về công tác tại đây.

Ngày 19-12, lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được đồng loạt tổ chức tại 79 điểm cầu trực tuyến và trực tiếp trên cả nước.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - kinh tế quan trọng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời tạo khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới.

Đến ngày 14-12-2025, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, 148 công trình, dự án khởi công; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án; có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là trên 3,4 triệu tỉ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước 96 dự án, với hơn 627 nghìn tỉ đồng; 138 dự án nguồn vốn khác, với số vốn hơn 2,79 triệu tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới