Chính trường Pháp nóng với động thái rắn từ ông Macron trước liên minh cánh tả

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thẳng thừng bác đề cử thủ tướng từ liên minh cánh tả, với lý do việc này có thể gây hỗn loạn chính trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng chính phủ sắp mãn nhiệm của nước này sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian Pháp đăng cai Thế vận hội (Olympic) Paris 2024, bác bỏ nỗ lực của liên minh cánh tả nhằm bổ nhiệm thủ tướng, theo hãng tin Reuters.

Ông Macron bác bỏ nỗ lực của liên minh cánh tả nhằm bổ nhiệm thủ tướng.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu khai mạc Thế vận hội (Olympic) Paris 2024 ngày 22-7. Ảnh: REUTERS

Sau khi giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp vào đầu tháng này, liên minh Mặt trận Bình dân mới (NFP) thuộc cánh tả đã đề xuất bổ nhiệm bà Lucie Castets, một chuyên gia về tội phạm tài chính, làm thủ tướng.

Bình luận về đề xuất của liên minh cánh tả, ông Macron nói rằng việc này có thể gây ra sự hỗn loạn vì hiện chưa rõ phe nào sẽ chiếm đa số tại quốc hội Pháp.

“Vấn đề không phải người đó là ai. Vấn đề là đa số nào có thể nổi lên tại quốc hội. Cho đến giữa tháng 8, chúng ta không thể thay đổi tình hình vì điều đó sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn” - ông Macron nói.

Thế vận hội (Olympic) Paris 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 26-7 và kéo dài đến ngày 11-8.

Trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ở Pháp, không liên minh nào giành được đa số tuyệt đối khiến quốc hội Pháp bị chia làm ba khối.

Liên minh cánh tả muốn đề xuất một thủ tướng kế nhiệm Thủ tướng Gabriel Attal nhưng loại trừ khả năng ký thỏa thuận với các đảng chính trị khác. Vì liên minh này không có đủ số ghế để thành lập chính phủ.

Theo hiến pháp của Pháp, tổng thống có quyền chỉ định thủ tướng, vì vậy liên minh cánh tả không có cách nào buộc ông Macron phải bổ nhiệm thủ tướng từ liên minh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm