Chồng sát hại vợ rồi tự tử nhưng không thành

Sáng nay, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Lưu Trung Hải (sinh năm 1987, ngụ xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) mức án chung thân về tội giết người.

Bị cáo Hải bị tuyên án chung thân. Ảnh HUY TRƯỜNG

Nan nhân trong vụ việc là chị Lê Thị T. (cùng ngụ Quế Sơn), là vợ của Hải. Theo cáo trạng, ngày 2-1, Hải đến nhà cha ruột của chị T. để kêu vợ về nhà nhưng chị này không đồng ý. Sau đó Hải dùng mũ đập 2 cái vào người T. khiến chị ngã xuống đất.

Đến 10h sáng cùng ngày, do bực tức vợ chấm dứt tình cảm, Hải nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử nếu khuyên về không được.

Nghĩ là làm, Hải sang hàng xóm mượn con dao và đến chỗ chị T. đang ở. Thấy vợ nằm trên giường, Hải nói vợ về và rút con dao trong người ra để trên giường.

Lúc này chị T. đuổi Hải về và lấy con dao, Hải giật lại và tấn công khiến vợ tử vong sau đó. Sau khi đâm vợ, Hải tự đâm vào mình nhưng bị công an bắt giữ.

Tham dự phiên tòa sáng nay, cha, mẹ và em gái bị hại đeo khăn tang tới tòa cùng với di ảnh của chị T. “Chúng tôi không yêu cầu bồi thường tiền chỉ mong tòa xử thật nghiêm để trả lại công bằng cho con gái tôi” mẹ ruột chị T. nói tại tòa.

Mẹ bị cáo bức xúc nói trước tòa: "Không yêu cầu bồi thường nhưng nợ máu thì phải trả bằng máu". Ảnh HUY TRƯỜNG

Người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cho biết, căn cứ lời khai của những người liên quan cho thấy trước đó Hải có biểu hiện sử dụng ma túy đá và cầm dao hăm dọa người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm