Chủ đầu tư xin lỗi và tiết lộ thông tin ‘hiếm’ về thủy điện Đạ Dâng

Chủ đầu tư xin lỗi và tiết lộ thông tin ‘hiếm’ về thủy điện Đạ Dâng ảnh 1
Cuộc họp đánh giá về công tác cứu hộ cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng 

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy và ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì cuộc họp.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã huy động tổng lực các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh cứu hộ trong sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng khẩn cứu 12 công nhân bị nạn.

Chủ đầu tư xin lỗi và tiết lộ thông tin ‘hiếm’ về thủy điện Đạ Dâng ảnh 2
Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy và ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì cuộc họp. 

Đặc biệt, nhiều cơ quan của trung ương đã huy động lực lượng cũng như ứng trực tại hiện trường để tham gia cứu nạn. Theo Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đây lần cứu nạn lớn nhất, thành công nhất từ trước đến nay ở Lâm Đồng.

Chủ đầu tư xin lỗi và tiết lộ thông tin ‘hiếm’ về thủy điện Đạ Dâng ảnh 3
Lần đầu tiên, chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng xin lỗi về sự cố 

Lần đầu tiên từ khi xảy ra sự cố, ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Thương mại xây dựng (Vietracimex thuộc Bộ Giao thông vận tải, công ty mẹ của Công ty CP Đầu tư xây dựng điện Long Hội, chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng- Đachomo) xuất hiện tại tỉnh Lâm Đồng và có mặt trong cuộc họp này. Mở đầu phát biểu, ông Thăng nói: “Thay mặt tổng công ty, tôi xin lỗi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân đã để xảy ra sự cố nghiêm trọng”.
Tiếp đó, cũng lần đầu tiên ông Thăng tiết lộ tại công trình này đã từng xảy ra tụt đất và những nhà thầu lớn đã phải “đầu hàng”.
Mời quý bạn đọc đón đọc thông tin chi tiết những sự việc nghiêm trọng và tiến độ điều tra của Công an Lâm Đồng trên báo giấy Pháp Luật TP.HCM số ra ngày mai (23-12).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm