Chữ ký De Gea trị giá 117 triệu bảng; Ánh Viên sa sút tại Hàn

De Gea “gác đền” Manchester United thêm 6 năm

Thủ môn người Tây Ban Nha, David de Gea đã đồng ý gia hạn hợp đồng mới đến năm 2025 cùng mức lương 375.000 bảng/tuần với đội chủ sân Old Trafford.

Thủ môn De Gea tươi cười sau khi đạt thỏa thuận hợp đồng mới với Manchester United. ẢNH: PHẠM HUY

Tổng giá trị hợp đồng là 117 triệu bảng/6 năm khiến De Gea trở thành thủ môn nhận lương cao nhất thế giới. Điều này cũng đập tan những đồn đoán anh sẽ ra đi, khi thủ môn 28 tuổi bất ngờ sa sút phong độ khiến “Quỷ đỏ” liên tiếp nhận nhiều trận thua cuối mùa trước.

Dự kiến buổi lễ tái ký hợp đồng sẽ diễn ra tại Anh quốc, ngay sau khi MU hoàn tất chuyến du đấu giao hữu mùa hè. Việc De Gea đạt được thỏa thuận với MU cũng khiến các đối thủ muốn sở hữu “người nhện” như Juventus, hay PSG không còn khả năng tiếp cận anh.

Người gác đền" 28 tuổi cùng MU thi đấu trên SVĐ quốc gia Singapore. ẢNH: PHẠM HUY

Ở trận đấu trước mùa giải tiếp đón Inter Milan tại Singapore, De Gea được HLV Solskjaer tung ra sân và anh góp phần giúp “Quỷ đỏ” đánh bại đại diện của Serie A 1-0.

Trước đó để phòng ngừa De Gea không đồng ý gia hạn hợp đồng, đội chủ sân Old Trafford đã triệu hồi Dean Herderson về từ Sheffield United. Nhưng với diễn biến mới nhất này, nhiều khả năng thủ thành 22 tuổi này sẽ tiếp tục quay về bến cũ theo dạng cho mượn một năm.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường bơi Asiad 2018. ẢNH: PHẠM HUY

Ánh Viên tiếp tục sa sút ở cự ly 200 m hỗn hợp nữ

Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên mất 2’17”79 để hoàn tất cự ly 200 m hỗn hợp nữ, tại giải bơi lội vô địch thế giới đang diễn ra tại Gwangju – Hàn Quốc.

Thành tích kém khiến kình ngư nữ số 1 Việt Nam xếp chót đợt bơi loại thứ 4.

Thành tích không tốt khiến Ánh Viên xếp 10/10 đợt bơi loại thứ 4 đồng thời đứng thứ 26/36 VĐV tham dự nội dung này và bị loại ngay vòng đấu đầu tiên. Đạt thông số tốt nhất sau đợt bơi loại là ĐKVĐ thế giới Hosszu Katinka (Hungari) với thành tích 2’07”02. Yi Shiwen (Trung Quốc, 2’09”45) xếp thứ hai và Margalis Melanie (Mỹ, 2’09”69) đứng thứ 3.

Hai năm trước tại Indoor Games 2017, với thành tích tốt nhất cự ly này là 2’09”78, Ánh Viên từng xuất sắc đoạt HCV sau khi đánh bại hai đối thủ đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, kình ngư người Cần Thơ không còn phong độ tốt như trước khi kém thông số cũ hơn 8 giây.

Vô địch Olympic trẻ Nguyễn Huy Hoàng sẽ dự tranh cự ly 1.500 m tự do tại giải vô địch thế giới. ẢNH: PHẠM HUY

Tại giải bơi vô địch thế giới 2019, kình ngư sở hữu 19 HCV; 11 kỷ lục SEA Games Ánh Viên còn tham dự cự ly 400 m hỗn hợp nữ, diễn ra vào ngày 28-7 tới. Cũng trong ngày tranh tài này, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ dự tranh vòng loại 1.500 m tự do nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm